Top 10 cầu thủ lương cao nhất Ngoại hạng Anh (cập nhật 2021/22): De Gea bị 2 tân binh MU đẩy xuống hạng 3

HOÀNG ANH , 17:11 25/09/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Ronaldo và Varane đẩy De Gea xuống hạng ba trong top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất Ngoại hạng Anh.

Cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra giữa Liverpool và ngôi sao tấn công Mohamed Salah về một siêu hợp đồng mới. Thoả thuận gia hạn có thể đưa cầu thủ người Ai Cập vào top 10 ngôi sao được trả lương cao nhất Ngoại hạng Anh.

Salah còn 2 năm trong hợp đồng hiện tại, anh đang kiếm mức lương 200.000 bảng mỗi tuần, một con số mà chân sút 29 tuổi muốn tăng lên đáng kể trong hợp đồng mới. Người có thu nhập thấp nhất top 10 cũng đang bỏ túi 290.000 bảng mỗi tuần.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa diễn ra đã có tác động đáng kể đến danh sách. 5 tân binh vừa chuyển sang đội bóng mới lập tức nhập top. Dưới đây là 10 cầu thủ được trả lương cao nhất Ngoại hạng Anh, MU chiếm tới 5 người.

Hạng 10 Ngoại hạng Anh: Paul Pogba (290 nghìn bảng/tuần)

Kể từ khi trở lại MU, Pogba vẫn chưa ký gia hạn thêm lần nào, đây là mức lương từ cách đây 5 năm.

Ngôi sao của Manchester United khó có thể tiếp tục ở vị trí này sau mùa giải 2021/22. Cầu thủ người Pháp đã bước vào năm cuối hợp đồng. Pogba và MU đang đàm phán về một hợp đồng mới. Nếu đồng ý ký tên, Pogba có thể tăng hạng trong top 10.

Top 10 cầu thủ lương cao nhất Ngoại hạng Anh (cập nhật 2021/22): De Gea bị 2 tân binh MU đẩy xuống hạng 3 - Ảnh 1.

9. N'Golo Kante (290 nghìn bảng/tuần)

Được đánh giá là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, không có gì ngạc nhiên khi N'Golo Kante được trả lương cao nhất Premier League ở vị trí của anh ấy.

Kante cập bến Chelsea vào cùng mùa hè khi Pogba gia nhập Man United, nhưng anh được ký hợp đồng mới vào năm 2018. Tiền vệ người Pháp đang tiếp tục phát triển mạnh dưới thời Thomas Tuchel, nhưng sẽ bước vào năm cuối cùng của hợp đồng vào mùa giải tới.

Top 10 cầu thủ lương cao nhất Ngoại hạng Anh (cập nhật 2021/22): De Gea bị 2 tân binh MU đẩy xuống hạng 3 - Ảnh 2.

8. Raheem Sterling (300 nghìn bảng/tuần)

Raheem Sterling có thể đang trong giai đoạn phong độ không tốt, nhưng chân chạy cánh của Manchester City vẫn là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất Ngoại hạng Anh.

Sterling gia nhập Man City từ Liverpool vào năm 2015 và giống như Kante, tiền đạo 27 tuổi sắp bước vào năm cuối cùng của hợp đồng. Tuyển thủ Anh đã ký hợp đồng gần nhất vào năm 2018 và đang mong đợi sẽ được cung cấp hợp đồng mới, sau khi chứng tỏ mình là một cầu thủ quan trọng trên đấu trường quốc tế.

7. Jack Grealish (300 nghìn bảng/tuần)

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021 có ảnh hưởng mạnh mẽ đến top 10 với Jack Grealish là bản hợp đồng đầu tiên lọt vào danh sách. Tiền vệ người Anh gia nhập Manchester City với giá 100 triệu bảng trong thương vụ kỷ lục bóng đá Anh và được trả mức lương phù hợp với mức độ sang chảnh. Hợp đồng của Jack có thời hạn đến tận 2027.

Top 10 cầu thủ lương cao nhất Ngoại hạng Anh (cập nhật 2021/22): De Gea bị 2 tân binh MU đẩy xuống hạng 3 - Ảnh 3.

6. Romelu Lukaku (325 nghìn bảng/tuần)

Chelsea đã đưa Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge vào mùa hè này và ngay lập tức biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất đội. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên khi The Blues trả một khoản phí kỷ lục câu lạc bộ cho Inter Milan để đưa tiền đạo này trở lại Premier League.

Ngoại hạng Anh, chỉ 5 cầu thủ được trả nhiều hơn ngôi sao Bỉ, người có hợp đồng đến mùa hè năm 2026.

5. Varane (340 nghìn bảng/tuần)

Nhân vật thứ hai trong số 5 cầu thủ Manchester United lọt vào top 10 là hậu vệ Raphael Varane. Trung vệ 28 tuổi được ký hợp đồng để trở thành đối tác lâu dài của Harry Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự.

Varane trở thành hậu vệ được trả lương cao nhất ở Premier League và còn hợp đồng đến mùa hè năm 2025.

Top 10 cầu thủ lương cao nhất Ngoại hạng Anh (cập nhật 2021/22): De Gea bị 2 tân binh MU đẩy xuống hạng 3 - Ảnh 4.

4. Jadon Sancho (350 nghìn bảng/tuần)

Các cầu thủ Manchester United thống trị nửa trên danh sách này. Sancho là cầu thủ chạy cánh được trả lương cao nhất Premier League, một mức lương phù hợp với khoản phí chuyển nhượng 73 triệu bảng mà Man United trả cho Dortmund.

Khởi đầu cuộc sống ở Old Trafford không phải thuận lợi cho ngôi sao người Anh, nhưng với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2026, anh chàng sẽ có nhiều thời gian để thể hiện tài năng của mình.

3. David de Gea (375 nghìn bảng/tuần)

De Gea từng là cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh, hiện đã tụt xuống vị trí thứ ba. Thủ thành người TBN tái lập vị thế lựa chọn số một trong khung gỗ Manchester United, sau khi phải đối mặt với thách thức từ Dean Henderson ở mùa giải trước.

Người gác đền 31 tuổi là thủ môn được trả lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Kepa của Chelsea đứng thứ hai với 155 nghìn bảng mỗi tuần. De Gea ký hợp đồng gần nhất vào tháng 9 năm 2019, hợp đồng này sẽ giữ anh ở lại câu lạc bộ cho đến năm 2023 kèm tùy chọn thêm một năm.

Top 10 cầu thủ lương cao nhất Ngoại hạng Anh (cập nhật 2021/22): De Gea bị 2 tân binh MU đẩy xuống hạng 3 - Ảnh 5.

2. Kevin de Bruyne (400 nghìn bảng/tuần)

Cầu thủ duy nhất không phải của Manchester United nằm trong top 5. Hôm 7/4, Kevin De Bruyne ký gia hạn hợp đồng với Man City tới hè 2025, trở thành tiền vệ được trả lương cao nhất Premier League, phù hợp với vị thế một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Hạng nhất Ngoại hạng Anh: Ronaldo (510 nghìn bảng/tuần)

Còn ai khác ngoài Cristiano Ronaldo có thể đứng đầu danh sách này. Siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại Man United vào ngày hạn chót chuyển nhượng với mức phí 13 triệu bảng. Ronaldo chỉ ký hợp đồng 2 năm với Quỷ đỏ, nhưng có tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Top 10 cầu thủ lương cao nhất Ngoại hạng Anh (cập nhật 2021/22): De Gea bị 2 tân binh MU đẩy xuống hạng 3 - Ảnh 6.