Tổng quan ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2022

TUẤN HOÀNG - THÀNH AN , 12:29 20/11/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Tây Ban Nha đến World Cup 2022 với tâm thế gỡ gạc lại hai thất bại muối mặt ở Brazil và Nga.

Năm 2022 đánh dấu tròn một thập kỷ thế hệ vàng của người Tây Ban Nha kết thúc bằng 3 danh hiệu liên tiếp gồm Euro 2008, 2012 và World Cup 2010.

La Roja sau đó liên tiếp gây thất vọng vào năm 2014 khi không thể chống lại lời nguyền bảo vệ danh hiệu vô địch và bị loại ngay từ vòng bảng. Đến Euro 2016 và World Cup 2018, tình hình cũng chẳng khá hơn khi Tây Ban bị loại ở vòng 16 đội.

Sau bê bối tại World Cup 2018 trên đất Nga khi HLV Julen Lopetegui bị sa thải ngay trước ngày khởi tranh, cựu tiền vệ Luis Enrique đã lên nắm quyền dẫn dắt ĐTQG.

Sự trở lại của Enrique là cực kỳ đúng lúc để xây dựng một lứa trẻ hoàn toàn mới của Tây Ban Nha hướng tới Euro 2020. Đã có những chuệch choạc ban đầu khi La Roja chỉ vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ hai sau Thụy Điển, và phải rất vất vả mới có thể đánh bại Croatia và Thụy Sĩ để lọt vào bán kết.

Tổng quan ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đến với World Cup 2022, lối chơi ban bật ngắn và kiểm soát bóng tối đa vẫn sẽ là kim chỉ nam của HLV Luis Enrique.

Tại vòng bảng Nations League 2022-23, Tây Ban Nha là đội thực hiện nhiều đường chuyền nhất (4.498), thực hiện thành công nhiều đường chuyền nhất (4.025) và chuyền chính xác cao nhất (90,2%).

Trong những năm trước, lối chơi kiểm soát bóng không phải lúc nào cũng chuyển thành lối chơi tấn công tốt, nhưng phiên bản này của Tây Ban Nha đang làm tốt hơn trong việc đưa bóng về phía trước có chủ đích. Chỉ có Pháp (263) thực hiện nhiều pha tấn công trong số 16 đội mà Tây Ban Nha chạm trán ở League A của Nations League.

Hai năm gần đây, Tây Ban Nha liên tiếp đối đầu với các thế lực châu Âu như Pháp, Hà Lan, Italy, Bồ Đào Nha và Đức. Kết quả, họ thường xuyên rời sân với số pha kiến tạo cơ hội vượt trội đối thủ.

Nhưng vấn đề là khi đã có quá nhiều sự sáng tạo, La Roja lại không thể có một họng pháo đủ sức biến những đường chuyền thành bàn thắng

Những Morata, Ferran Torres hay Marco Asensio sẽ chẳng thể khiến NHM an tâm về khâu ghi bàn. Thậm chí trong số 8 cái tên trên hàng công Tây Ban Nha lúc này, chỉ có Morata được xem là trung phong đúng nghĩa.

Alvaro Morata gần như sẽ là tiền đạo được lựa chọn đầu tiên, mặc dù mới chỉ ghi được 2 bàn thắng kể từ đầu tháng 9. Các tiền đạo khác trong đội cũng không khá hơn chút nào, với Ferran Torres ghi 2 bàn ở La Liga cho Barcelona mùa này.

Dani Olmo của Leipzig chỉ mới trở lại sau chấn thương trong tháng trước, còn Pablo Sarabia cũng không có nhiều cơ hội ra sân trong đội hình toàn sao của PSG.

Điểm mặt 5 trụ cột của Tây Ban Nha tại World Cup

Tổng quan ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Tổng quan ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Tổng quan ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2022 - Ảnh 4.

Tổng quan ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2022 - Ảnh 5.

Tổng quan ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2022 - Ảnh 6.