Tổng kết 3x3 E-Balls League: Sự thành công mỹ mãn về mặt chuyên môn và hình ảnh cho các ballers Sài thành

NHẬT PHẠM , 15:52 25/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Giải đấu 3x3 E-Balls League, diễn ra vào ngày 24/1 vừa qua tại sân thi đấu thể thao đa năng Lam Sơn đã kết thúc tốt đẹp, với phần thắng chung cuộc thuộc về đội Hậu Giang cùng những thành công rực rỡ về mặt chuyên môn và hình ảnh giải đấu.

Trong ngày 24/1 vừa qua, giải đấu bóng rổ 3x3 E-Balls League đã diễn ra với sự góp mặt của 32 đội bóng đến từ các khu vực trong TP.HCM và cũng có không ít đội bóng đến từ các tỉnh lân cận. Những bạn trẻ thuộc lứa tuổi U18 đã có một ngày hội được sống hết mình với niềm đam mê trái bóng cam ở mảnh đất Sài thành.

Tổng kết 3x3 E-Balls League: Sự thành công mỹ mãn về mặt chuyên môn và hình ảnh cho các ballers Sài thành - Ảnh 1.

Giải đấu 3x3 E-Balls League có sự tham gia của 32 đội bóng đến từ khắp các khu vực của TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận

Là giải đấu được tổ chức bởi trung tâm thể thao E-Balls Việt Nam, đã có đến 32 đội bóng với hàng trăm bạn học sinh tề tựu nhằm mục đích giao lưu, cọ xát và học hỏi kinh nghiệm thi đấu. Với việc tập trung vào thi đấu 3x3, một nội dung đang có sự phát triển rất mạnh trên toàn lãnh thổ Việt Nam, BTC E-Balls đã thành công trong việc mang đến những trải nghiệm chuyên nghiệp cho các VĐV tham gia thi đấu.

Bên cạnh sân thi đấu chất lượng, E-Balls League còn mang đến giải đấu những thiết bị hỗ trợ chuẩn FIBA 3x3 dành cho giải đấu, như bảng điểm, đồng hồ đếm giây ở khu vực sân đấu chính thức. Cùng với đó, 3 sân đấu phụ cũng được trang bị những phần mềm tính điểm hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sân bãi ấn tượng, bảng điểm và đồng hồ đếm giây chuẩn FIBA 3x3 đã mang lại những trải nghiệm chuyên nghiệp cho các ballers nhí ở Sài thành

Cùng với việc mang những trải nghiệm chuyên nghiệp đến cho các cầu thủ ở độ tuổi học sinh, BTC giải đấu còn mong muốn tất cả những VĐV trẻ đều có cơ hội thi đấu và tỏa sáng hết mức có thể, thông qua thể thức thi đấu có phần đặc sắc của riêng mình.

Bên cạnh việc chia làm các bảng đấu như những giải đấu khác, E-Balls League còn phân làm 2 hạng đấu Serie A và Serie B, tương ứng với thứ hạng của các đội bóng sau khi giai đoạn đấu bảng khép lại. Với thể thức như vậy, cơ hội sẽ tiếp tục mở ra cho những đội bóng không có một thành tích như ý và họ vẫn có thể tiếp tục tranh tài ở hạng đấu thấp hơn.

Tổng kết 3x3 E-Balls League: Sự thành công mỹ mãn về mặt chuyên môn và hình ảnh cho các ballers Sài thành - Ảnh 3.

3x3 E-Balls League có sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng tại VBA, như Khoa Trần, Justin Young hay cựu ngôi sao Stefan Nguyễn, người dẫn dắt đội bóng Next Level ở giải đấu lần này

Cũng như Serie A, hạng đấu Serie B sẽ diễn ra với thể thức đấu loại trực tiếp và cũng sẽ có chức vô địch cũng như danh hiệu MVP cho đội bóng nào đi đến được trận đấu cuối cùng. Chính sự thay đổi này cũng sẽ mở ra cơ hội cọ xát nhiều nhất cho những bạn trẻ, đặc biệt là các đội bóng phải lặn lội đường xa đến với giải đấu như Hậu Giang, Bình Dương, Trảng Bàng hay Tây Ninh.

Bên cạnh những hình ảnh tốt đẹp trong công tác tổ chức, giải đấu còn chứng kiến rất nhiều điểm nhấn ấn tượng trong màn thể hiện của các cầu thủ tham dự. Trong đó, màn thể hiện của Nguyễn Minh Khôi, cầu thủ nhí 14 tuổi từng đánh bại siêu sao Việt kiều Khoa Trần, trước những đàn anh có lợi thế về thể hình đã làm nức lòng những người theo dõi, dù đại diện E-Balls Elite đã phải sớm dừng bước trong loạt trận đầu tiên của hạng đấu Serie A.

Tổng kết 3x3 E-Balls League: Sự thành công mỹ mãn về mặt chuyên môn và hình ảnh cho các ballers Sài thành - Ảnh 4.

Các cuộc tranh tài ở 3x3 E-Balls League luôn được thể hiện bởi niềm đam mê, lòng quyết tâm và cả khát khao chiến thắng của những bạn trẻ thuộc lứa tuổi U18

Tổng kết 3x3 E-Balls League: Sự thành công mỹ mãn về mặt chuyên môn và hình ảnh cho các ballers Sài thành - Ảnh 5.

Nguyễn Minh Khôi, cầu thủ nhí 14 tuổi từng đánh bại Khoa Trần ở E-Balls Skills Challenge, tiếp tục có màn thể hiện tỏa sáng trong các trận đấu của E-Balls Elite, bất chấp phải đối đầu với những đàn anh hơn hẳn về thể hình

Tổng kết 3x3 E-Balls League: Sự thành công mỹ mãn về mặt chuyên môn và hình ảnh cho các ballers Sài thành - Ảnh 6.

Câu chuyện về niềm đam mê bất tận của các cầu thủ Bình Dương, một đội bóng không có người dẫn dắt, tự thành lập dưới sự tập hợp của các học sinh có chung niềm đam mê với bóng rổ và liên tiếp "thiệt quân" khi các cầu thủ phải trở về địa phương để tham gia "Hội khỏe Phù Đổng", nhưng vẫn có thành tích toàn thắng sau giai đoạn vòng bảng

Không chỉ có sự góp mặt của những bạn trẻ Việt Nam, 3x3 E-Balls League còn có cả những VĐV nước ngoài mà đại diện là 2 đội bóng Next Level, được dẫn dắt bởi cựu ngôi sao VBA Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Bên cạnh đó, câu chuyện vượt khó của đại diện Bình Dương, Trảng Bàng hay Tây Ninh cũng khiến nhiều người phải thán phục niềm đam mê của những cầu thủ trẻ trong cả ngày hội.

Càng thi đấu, những ứng viên mạnh nhất cho chức vô địch ngày một hiện hữu và với sức mạnh, khả năng thi đấu linh hoạt cùng sự phối hợp ăn ý, Hậu Giang chính là cái tên có được vinh dự bước lên bục vinh quang của hạng đấu Serie A sau chiến thắng ấn tượng 21-10 trước Southside ở chung kết. Trong khi đó, Spiderman là đội bóng có được danh hiệu vô địch Serie B sau chiến thắng nghẹt thở 17-16 trước Con Bò Cười.

Hậu Giang xuất sắc đoạt ngôi vô địch hạng đấu Serie A, kết thúc một ngày hội bóng rổ thành công mỹ mãn của giải đấu 3x3 E-Balls League

Sau khi giải đấu khép lại, BTC E-Balls League cũng không giấu giếm ý định tổ chức những ngày hội bóng rổ tương tự trong tương lai, với mục tiêu lấn sân sang giải đấu sinh viên và phát triển phong trào bóng rổ trên toàn TP.HCM trong tương lai không xa.

Ảnh: An Tô.