Tổn thất lực lượng, Sóc Trăng đón nhận thất bại đáng tiếc trước Tp. Hồ Chí Minh tại bán kết VĐQG 2020

NHẬT PHẠM , 22:00 27/12/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mất Nguyễn Huỳnh Phú Vinh vì chấn thương và Nguyễn Văn Hùng phạm đủ 5 lỗi cá nhân, nhưng Sóc Trăng vẫn có một trận đấu quả cảm trước Tp. Hồ Chí Minh và chỉ phải đón nhận thất bại đáng tiếc 63-66 trong trận bán kết 2 giải VĐQG 2020, diễn ra vào tối ngày 27/12.

Với tính chất căng thẳng của trận đấu, cả TP.HCM và Sóc Trăng đều nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Sự hiệu quả của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh nhanh chóng đưa Sóc Trăng vươn lên dẫn trước 11-6 ngay từ đầu trận. Thế nhưng, TP.HCM với dàn cầu thủ đồng đều nhanh chóng lật ngược thế trận để dẫn trước 19-17 khi hiệp 1 khép lại.

TP. HCM vẫn cho thấy lý do vì sao họ được coi là ƯCV hàng đầu của chức vô địch giải đấu

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, TP.HCM liên tiếp gây sức ép phòng ngự lên vị trí hậu vệ dẫn bóng của đối thủ để tận dụng các tình huống cướp bóng phản công nhanh. Khó khăn càng thêm chồng chất cho Sóc Trăng, khi trung phong chủ lực Nguyễn Huỳnh Phú Vinh bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

Bị dẫn trước với tỉ số 28-35 khi bước vào giờ nghỉ, Sóc Trăng đã để cho TP.HCM tạo ra cách biệt 10 điểm ngay ở những phút đầu của hiệp 3. Tuy nhiên, sự hiệu quả của Nguyễn Văn Hùng đã giúp Sóc Trăng lấy lại tinh thần và họ liên tiếp có những tình huống ghi điểm để rút ngắn tỉ số.

Thiếu vắng Phú Vinh ở những phút cuối hiệp 2 là tổn thất to lớn cho Sóc Trăng

Đà hưng phấn của các cầu thủ Sóc Trăng được duy trì cho đến hiệp 4 để giúp họ gỡ lại tỉ số chỉ còn 47-49. Tuy nhiên, đại diện miền Tây nhanh chóng nhận 1 gáo nước lạnh khi Nguyễn Hoàng Tuấn ghi đến 7 điểm liên tiếp và buộc họ phải gọi hội ý để chấn chỉnh đội hình.

Sóc Trăng tiếp tục đón nhận thêm bất lợi khi Nguyễn Văn Hùng bị truất quyền thi đấu sau khi phạm đủ 5 lỗi cá nhân. Mất cả 2 trung phong chủ lực và bị dẫn trước với cách biệt lớn, những tưởng Sóc Trăng sẽ sớm đón nhận thất bại. Tuy nhiên, 4 cú ném 3 điểm liên tiếp chia đều cho Võ Kim Bản và Huỳnh Vĩnh Quang đã giúp Sóc Trăng cân bằng tỉ số 61-61.

Tổn thất lực lượng, Sóc Trăng đón nhận thất bại đáng tiếc trước Tp. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Văn Hùng là cột sống cho Sóc Trăng trong giai đoạn còn lại trước khi bị truất quyền thi đấu

Trong gần 3 phút còn lại của trận đấu, Sóc Trăng có thêm 2 điểm trên vạch ném phạt của Tô Quang Trung và Nguyễn Phúc Vinh. Thế nhưng, họ lại không thể cản được sức mạnh của dàn cầu thủ đồng đều bên phía TP.HCM và phải đón nhận thất bại đáng tiếc với tỉ số 63-66 và chính thức dừng bước ở vòng bán kết giải VĐQG 2020.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh ghi 9 điểm với hiệu suất tuyệt đối 100% trước khi bị chấn thương. Nguyễn Văn Hùng ghi đến 15 điểm và 17 rebounds. Võ Kim Bản có 12 điểm và Huỳnh Vĩnh Quang ghi được 10 điểm, nhưng chừng đó là không đủ để giúp Sóc Trăng có một kỳ tích trong trận đấu mà họ chịu quá nhiều tổn thất.

Tổn thất lực lượng, Sóc Trăng đón nhận thất bại đáng tiếc trước Tp. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Lê Hiếu Thành có một trận đấu cực hay để dẫn dắt TP. HCM vào tới chung kết mùa giải 2020

Bên phía TP.HCM, Lê Hiếu Thành rực sáng với 19 điểm và 3 lần cướp bóng. Lê Công Tuấn Anh và Dư Minh An có 11 điểm mỗi người, trong khi Nguyễn Hoàng Tuấn (9 điểm) và Lê Ngọc Tú (8 điểm) có những đóng góp quan trọng từ băng ghế dự bị.

Với chiến thắng kịch tích trước Sóc Trăng, TP.HCM sẽ có cuộc đụng độ với Phòng không - Không quân cho trận chiến tranh giành ngôi vương của giải VĐQG 2020.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Tổn thất lực lượng, Sóc Trăng đón nhận thất bại đáng tiếc trước Tp. Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Tổn thất lực lượng, Sóc Trăng đón nhận thất bại đáng tiếc trước Tp. Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Ảnh: An Tô.