Tom Aspinall tự tin vượt qua Curtis Blaydes trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp

AB , 10:17 23/07/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Tom Aspinall sẽ chạm trán cùng Curtis Blaydes vào rạng sáng ngày 24/7.

Tom Aspinall là một trong những võ sĩ UFC thăng tiến nhanh nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây. Mỗi lần thượng đài, Aspinall lại khiến người hâm mộ phải chú ý bởi những chiến thắng thuyết phục của mình. Gần nhất, Aspinall đánh bại ứng viên Alexander Volkov bằng một đòn khóa ở ngay hiệp đầu tiên.

Cuối tuần này, Aspinall sẽ chạm trán cùng Curtis Blaydes trong trận đấu chính tại sự kiện UFC London. Hiện tại, Blaydes đang xếp hạng 4, Aspinall xếp hạng 6 và người thắng trong cuộc đối đầu trên sẽ trở thành ứng viên tranh đai hàng đầu.

Blaydes là một võ sĩ giàu sức mạnh, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Dù vậy, Aspinall tự tin có đủ "bài vở" để khắc chế đối thủ này. Nhiều chuyên gia đánh giá Aspinall đang là võ sĩ hạng nặng toàn diện nhất ở UFC.

Tom Aspinall tự tin vượt qua Curtis Blaydes trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp - Ảnh 1.

Aspinall (phải) sẽ so tài cùng Blaydes vào rạng sáng ngày 24/7

"Tôi vẫn còn rất nhiều bài đánh chưa có cơ hội thể hiện", Aspinall cho hay. "Tôi rất vui nếu có được thể hiện những bài đánh đó. Càng vui hơn nếu tôi có thể giành chiến thắng sớm trong 30 giây".

Blaydes mới chỉ thua một trận trong 7 lần thượng đài gần nhất. Dù chưa từng giành chiến thắng bằng khóa siết nhưng Blaydes lại sở hữu khả năng vật rất đáng gờm. Tay đấm 31 tuổi từng có 14 pha quật ngã thành công ở cuộc đấu với Volkov vào năm 2020 - một kỷ lục tại hạng nặng UFC.

Vài tháng qua, Aspinall đã tập rất kỹ khoản chống vật. Với chiếc đai đen BJJ trong tay, võ sĩ chủ nhà biết cách làm thế nào nếu bị kéo xuống sàn. Theo Aspinall, anh đã sẵn sàng cho mọi kịch bản ở lần thượng đài tới.

"Tôi có thể rời vào tình cảnh đó (bị quật ngã) bởi anh ta là một VĐV vật xuất sắc, nhưng tôi cũng đã tập như thuật cả đời", Aspinall khẳng định. "Nếu anh ta muốn đánh địa chiến, tôi rất sẵn sàng. Nếu anh ta muốn đánh đứng, tôi cũng rất vui. Tôi giỏi ở nhiều môn khác nhau. Ở MMA, bạn phải sẵn sàng cho mọi trường hợp".

Tom Aspinall tự tin vượt qua Curtis Blaydes trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp - Ảnh 2.

Aspinall đã chuẩn bị rất kỹ cho trận gặp Blaydes

Giai đoạn mới vào nghề, Aspinall gặp nhiều khó khăn về tài chính, từng nghĩ đến chuyện giải nghệ. Đó cũng là thời điểm, tay đấm sinh năm 1993 mất tập trung và phải nhận 2 trận thua. Tuy nhiên, giờ mọi thứ đã khác, Aspinall đã bỏ túi khoản tiền lên tới 7 con số kể từ khi gia nhập UFC. Nhờ thế, Aspinall có thể "toàn tâm toàn ý" theo đuổi sự nghiệp võ thuật và những kết quả khả quan liên tục xuất hiện.

Khi được hỏi về bí quyết đằng sau chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp, Aspinall có chia sẻ đơn giản.

"Ở hạng nặng, có 2 quy tắc tôi luôn ghi nhớ. Đầu tiên, bạn không được để họ đánh trúng. Thứ 2, bạn không được để họ đè xuống võ đài. Nếu bị những võ sĩ có cơ thể đồ sộ như Francis Ngannou đè xuống sàn, rất khó để bạn thoát ra. Dù có làm được điều này, bạn cũng tốn rất nhiều năng lượng".

Màn so tài với Blaydes là lần đầu tiên Aspinall được dẫn đầu một sự kiện của UFC - cuộc đấu quan trọng nhất sự nghiệp tay đấm 29 tuổi cho tới lúc này. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Aspinall. Từ khi cập bến UFC, Aspinall đã 4 lần giành được danh hiệu "Màn trình diễn của đêm" sau 5 lần thượng đài. Tối đa, anh cũng chỉ mất 2 hiệp để chiến thắng đối thủ.

Bên cạnh đó, Aspinall cũng được chơi trước sự cổ vũ của đông đảo các khán giả nhà. Với nhiều võ sĩ, kỳ vọng lớn có thể biến thành sức ép. Dù vậy, Aspinall tin bản thân có thể vượt qua áp lực.

Tom Aspinall tự tin vượt qua Curtis Blaydes trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp - Ảnh 3.

Aspinall toàn thắng trong cả 5 trận tại UFC

"Thi đấu trước một đám đông khoảng 20 nghìn khán giả nhà giống như một trò chơi tâm lý vậy, và không phải ai cũng có thể vượt qua", Aspinall cho hay. "Vượt qua được hoàn cảnh đó không dễ dàng. Nhưng tôi biết mình có thể làm tốt trong hoàn cảnh đó. Một số ít 'người được chọn' mới biết cách vượt qua áp lực kiểu đó. Tôi chắc chắn là một trong số này".

Cục diện hạng nặng UFC đang rất khó đoán. Nhà vô địch Ngannou gặp chấn thương, nhiều khả năng nghỉ hết năm. Giải đấu nhiều khả năng sẽ lên lịch một trận tranh đai tạm thời để lấp chỗ trống và Aspinall có thể được chọn nếu vượt qua được Blaydes. Võ sĩ đến từ Manchester chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

https://sport5.vn/tom-aspinall-tu-tin-vuot-qua-curtis-blaydes-trong-tran-dau-lon-nhat-su-nghiep-20220723051016157.htm