Toàn cảnh hội nghị lịch sử của Liên đoàn bóng đá châu Âu: Euro 2020 đối diện nguy cơ hoãn cực lớn

HOÀNG ANH , 14:32 17/03/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Đại diện Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) và Hiệp hội CLB bóng đá châu Âu sẽ nhóm họp cùng với LĐBĐ châu Âu để đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của Euro 2020.

Vì tình hình đại dịch ở châu Âu đang rất căng thẳng, hội nghị bao gồm 55 thành viên sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, thông qua cuộc gọi video. Hội nghị lịch sử tập hợp các quan chức của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) và Hiệp hội CLB bóng đá châu Âu (ECA). 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang phủ bóng đen lên toàn châu Âu và hàng loạt giải VĐQG đã bị hoãn sang tháng tư, các cơ quan điều hành bóng đá sẽ thảo luận về tương lai của giải Euro hè này và kịch bản kết thúc các giải bóng đá quốc nội.

Dưới đây là những vấn đề đáng quan tâm của Hội nghị mà tờ Daily Mail (Anh) liệt kê.

Khả năng Euro bị hoãn cao như thế nào?

Dường như việc hoãn Euro 2020 là không thể tránh khỏi. Tất cả sự kiện thể thao ở châu Âu lúc này đều bị hoãn. Môn bóng đá chịu tác động nặng nề, một số cầu thủ bị nhiễm bệnh. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm không ngừng tăng và đã lây lan ra khắp các quốc gia châu Âu. Nhiều nước đã cấm nhập cảnh đối với công dân các nước khối Schengen (đi lại tự do).

Bị hoãn 2 tuần và có thể lâu hơn, các giải vô địch quốc gia chắc chắn kết thúc muộn hơn nếu vẫn đá tuần tự từng vòng theo thể thức cũ. Ngay kể cả trong trường hợp tốt đẹp nhất là các giải VĐQG khép lại vào đầu tháng 6 thì Euro (khởi tranh ngày 12/6 theo lịch) vẫn bị "ăn lẹm" những trận đấu vòng bảng.

Việc tiến hành thi đấu đồng thời cả Euro và các giải VĐQG là chuyện bất khả thi. Vì vậy, giải đấu bóng đá cấp đội tuyển danh giá thứ nhì thế giới chỉ sau World Cup nhiều khả năng phải nhường đường.

 - Ảnh 1.

Chủ tịch UEFA đối mặt với bài toán vô cùng hóc búa.

Ai đề xuất hoãn Euro?

Ông Gabriele Gravina, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý gửi đề nghị lên UEFA và lúc này ông đã không còn đơn độc với đề xuất của mình.

Ý là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Cả quốc gia này đã bị phong tỏa, mọi sự kiện thể thao bị hoãn đến ít nhất đầu tháng tư. Thủ đô Rome sẽ đăng cai một số trận vòng bảng và vòng tứ kết, nhưng hiện tại cả nước Ý nói chung và Rome nói riêng đang dồn toàn lực chống lại COVID-19, đại dịch đã khiến hơn 2.000 người Ý thiệt mạng.

Ai có tiếng nói lớn quan trọng trong cuộc họp này?

Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) đóng vai trò quan trọng trong bóng đá lục địa già. Lãnh đạo ECA là Chủ tịch CLB Juventus, ông Andrea Agnelli. Quan điểm của ông Agnelli là đặt sự quan trọng của các giải VĐQG quốc gia lên hàng đầu.

 - Ảnh 2.

Ông Andrea Agnelli.

Bao giờ giải đấu mới được tổ chức lại?

Trong trường hợp xấu nhất (bị hoãn), Euro có thể được tổ chức lại vào mùa hè 2021. Nhưng UEFA sẽ phải đau đầu với phương án này. Bởi giải Euro nữ diễn ra từ 11/7 đến 1/8/2021. Thành phố London sẽ bị quá tải, bởi nếu Euro nam rời xuống hè 2021, đây là địa điểm tổ chức cả bán kết và chung kết Euro nam, rồi ngay sau đó đăng cai toàn bộ trận đấu ở Euro nữ.

Phương án thứ hai là tổ chức Euro vào cuối năm nay còn phương án thứ ba là lùi giải nữ 2021 để tổ chức giải nam cho trọn vẹn.

Thế còn vé đã mua thì sao?

Nhiều khả năng vé đã mua vẫn sẽ có giá trị khi Euro được tổ chức lại. Nhưng hiện chưa rõ người hâm mộ có được hoàn tiền hay không nếu từ bỏ ý định đi xem các trận đấu. 

Hoàn tiền là chuyện UEFA sẽ cố hết sức để tránh. Với 3 triệu vé đã bán, chỉ một phần nhỏ trong số này yêu cầu hoàn tiền, ngân quỹ của UEFA sẽ thủng một lỗ to. Hiện đã có rất nhiều CĐV huỷ chuyến bay và khách sạn ở các địa điểm diễn ra Euro.

Một số câu lạc bộ, chẳng hạn như Manchester United, có những hành động tốt đẹp với người hâm mộ của họ bằng cách trang trải chi phí chuyến bay và chỗ ở cho những người theo MU đi đá sân khách tại Cúp châu Âu. Tuy nhiên, UEFA có lẽ sẽ không thể học theo cách này.

 - Ảnh 3.