Toàn cảnh chống COVID-19 tại Euro 2020: Di chuyển giữa các quốc gia là thử thách lớn nhất

Tuấn Hoàng , 19:39 09/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ trên toàn thế giới, Euro 2020 đã có những biện pháp rất chi tiết để đảm bảo giải đấu có thể diễn ra suôn sẻ.

Euro 2020 đã rất gần ngày khai mạc sau 12 tháng phải hoãn lại vì tác động của đại dịch Covid-19. Một năm trôi qua, giải đấu toàn châu Âu với 24 ĐTQG tham dự đã có ít thành phố đăng cai hơn, sức chứa của các SVĐ cũng giảm cùng công tác phòng chống dịch được đẩy lên mức nghiêm ngặt.

Các giao thức an toàn tại Euro 2020

UEFA chính thức thông qua luật mới cho phép mỗi đội tuyển tham dự Euro 2020 được chọn danh sách 26 cầu thủ, tăng thêm 3 so với thường lệ. Luật mới này nhằm giúp các đội tuyển luôn đảm bảo quân số khi một vài cầu thủ dính chấn thương hoặc phải cách ly do dương tính với Covid-19.

Euro 2020 chống Covid-19 ra sao? - Ảnh 1.

Mỗi đội tuyển tham dự Euro 2020 được chọn danh sách 26 cầu thủ, tăng thêm 3 so với thường lệ

Ngoài ra, cũng như các giải đấu cấp CLB châu Âu sau COVID-19, ban tổ chức Euro xác nhận sẽ cho phép các đội tuyển thay 5 cầu thủ mỗi trận vì mật độ thi đấu quá dày đặc.

Tuy nhiên, tình hình lực lượng của một số đội tuyển trước thềm giải đấu lại có nhiều biến động lớn. Trong trận giao hữu với Hà Lan, Scotland buộc phải để 6 cầu thủ trong đội ở lại trại tập huấn sau khi trung vệ John Fleck có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Hiện Fleck đang tự cách ly tại trại huấn luyện của đội ở Tây Ban Nha và nhiều khả năng bỏ lỡ trận mở màn với CH Séc vào ngày 14/6.

Một ƯCV khác cho chức vô địch là tuyển Tây Ban Nha cũng đang phải đau đầu với cơn khủng hoảng nhân sự vì Covid-19. Hôm 7/6, tiền vệ Sergio Busquets đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 chỉ một tuần trước khi Euro 2020 bắt đầu. Đến ngày 9/6, trung vệ Diego Llorente cũng nối tiếp người đồng đội trở thành ca mắc Covid-19 thứ hai trong đội.

Thụy Điển, đối thủ của Tây Ban Nha trong trận ra quân cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng do Covid-19. Cụ thể, hai cầu thủ, trong đó có chủ lực Dejan Kulusevski và Mattias Svanberg đã được ghi nhận dương tính với Covid-19 và gần như sẽ phải vắng mặt trong trận đấu sắp tới.

Theo ESPN, bất kỳ đội nào bị ảnh hưởng bởi những ca dương tính với Covid-19 trong suốt giải đấu, toàn bộ cầu thủ và thành viên sẽ phải cách ly như trong trường hợp của Fleck và Busquets.

Euro 2020 chống Covid-19 ra sao? - Ảnh 2.

Tuyển Tây Ban Nha gặp bất lợi lớn về quân số với hai cầu thủ dương tính với Covid-19

Theo UEFA, các trận đấu sẽ được hoãn trong tối đa 48 giờ nếu một đội tham dự có ít hơn 13 cầu thủ có thể ra sân. Các đội chỉ có thể gọi bổ sung thêm người trong trường hợp cầu thủ dương tính với Covid-19 đã "chắc chắn rút lui khỏi danh sách tham dự giải đấu".

Trong trường hợp một đội không thể hoàn thành trận đấu trong vòng 48 giờ kể từ thời gian bắt đầu dự kiến, đội có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ bị xử thua trắng 0-3.

Một điểm đặc biệt nữa ở kỳ Euro 2020 là việc cầu thủ và BHL sẽ không được tiếp xúc trực tiếp với giới truyền thông. Những cuộc họp báo hay phỏng vấn cầu thủ sẽ được thực hiện thông qua hình thức gọi trực tuyến.

Sức chứa của các SVĐ và yêu cầu với khán giả vào sân

Tất cả 11 địa điểm đăng cai Euro 2020 đều mở cửa đón khán giả vào sân nhưng với số lượng khác nhau. Trên trang chủ UEFA, Saint-Petersburg (Nga) và Baku (Azerbaijan) xác nhận sẽ cho khoảng 50% khán giả vào sân.

Budapest (Hungary) hướng tới việc lấp đầy 100% sân, tuy nhiên các khán giả vào sân sẽ phải vượt qua những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Amsterdam (Hà Lan), Munich (Đức), Bucharest (Romania), Copenhagen (Đan Mạch), Glasgow (Scotland), Rome (Ý) và Seville (Tây Ban Nha) hướng đến con số khoảng 25%–33% sức chứa tối đa. London, thành phố đăng cai nhiều trận đấu nhất, xác nhận sẽ đón tối thiểu 25% vào sân ở 3 trận đầu tiên của vòng bảng và vòng knock-out, sau đó tăng thêm tuỳ tình hình.

Euro 2020 chống Covid-19 ra sao? - Ảnh 3.

Dự kiến lượng khán giả được cho phép vào sân tại Euro 2020

Mỗi địa điểm sẽ có những giao thức kiểm tra Covid-19 khác nhau đối với NHM. Ở Budapest, Hungary, NHM vào sân được yêu cầu phải có vé hợp lệ và kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính hoặc chứng nhận tiêm chủng đầy đủ.

Tại khu vực soát vé, NHM sẽ có thời gian 30 phút để vào sân và tùy thuộc vào địa điểm cũng có thể yêu cầu kiểm tra nhiệt độ hoặc xét nghiệm Covid-19 nhanh.

Di chuyển giữa các địa điểm

Các ĐTQG tham gia tranh tài tại Euro 2020 được cấp quyền miễn trừ đặc biệt cho phép tất cả cầu thủ và thành viên được tự do đi lại giữa các địa điểm đăng cai giải đấu. Tuy nhiên, việc di chuyển này có thể là vấn đề khó khăn nhất đối với NHM khi mỗi thành phố đăng cai lại có những giao thức phòng dịch khác nhau.

Trong số này, NHM có thể dễ đến Azerbaijan do đất nước này sẽ miễn kiểm dịch cho NHM đến Baku miễn có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Hungary cũng có chính sách tương tự đối với các trận đấu tại Budapest.

Euro 2020 chống Covid-19 ra sao? - Ảnh 4.

Azerbaijan và Hungary là hai quốc gia dễ chịu nhất với NHM vào sân xem Euro 2020

Chính phủ Nga cũng miễn kiểm dịch đối với NHM đến xem các trận đấu tại St.Petersburg. Tuy nhiên, do lo ngại về biến thể Delta, những khán giả từ Vương quốc Anh sẽ gặp khó khăn vì phải cách ly ở khách sạn trong vòng 14 ngày. Nếu đi tiếp, tuyển Anh có thể sẽ chơi trận tứ kết ở St.Petersburg vào ngày 2/7 và điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho NHM.

Tương tự Nga, thành phố Munich (Đức) cũng yêu cầu du khách đến từ Vương quốc Anh phải cách ly trong 10 ngày.

Trong khi khán giả hâm mộ tuyển Anh, Scotland và xứ Wales có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển đến một số địa điểm, thì việc di chuyển đến Vương quốc Anh của NHM các đội tuyển khác cũng là một thử thách không nhỏ.

Euro 2020 chống Covid-19 ra sao? - Ảnh 5.

Vương quốc Anh là rào cản lớn nhất đối với NHM muốn vào sân cổ vũ cho đội nhà tại Euro 2020

Chính phủ Vương quốc Anh áp dụng một chế độ kiểm tra nghiêm ngặt đối với tất cả du khách. Trong đó, đặc biệt những du khách đến từ các quốc gia thuộc nhóm "danh sách đỏ" phải cách ly trong 10 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Việc Vương quốc Anh từ chối cấp dạng miễn trừ đặc biệt cho các nhân viên UEFA và nhà tài trợ dẫn đến việc trận chung kết Champions League tháng trước phải dời sang Bồ Đào Nha từ Istanbul chứ không phải tại Wembley.