Cầu thủ Sông Lam Nghệ An cách ly sau khi được xác định là F2 của bệnh nhân Covid-19

Chiều 6/5, chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh của Sông Lam Nghệ An xác nhận, toàn đội sẽ phải cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Như đã đưa tin, nhiều cầu thủ SLNA đã tiếp xúc với CĐV, người này vừa đi cùng chuyến bay với một bệnh nhân dương tính với Covid-19. Như vậy, toàn đội được xác định là F2 của ca bệnh này. 

Chiều 6/5, chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh cho biết: "Toàn đội phải cách ly y tế, đây là yêu cầu chung, không làm khác được. Chắc chắn chúng tôi không thể đá với Hà Nội FC, vì thế, các trận đấu còn lại cũng sẽ hoãn vì lịch thi đấu được sắp xếp cùng giờ". 

Người được xác định là F1 có tên T.H.K (27 tuổi). Trưa 6/5, anh đã chủ động đến Trạm Y tế phường Quang Trung (TP Vinh) khai báo là F1 của bệnh nhân N.T.H (28 tuổi).

Toàn bộ cầu thủ Sông Lam Nghệ An cách ly, vòng 13 V.League 2021 đứng trước nguy cơ hoãn  - Ảnh 1.

Các cầu thủ SLNA phải cách ly tại nơi đóng quân

Ngày 28/4, T.H.K đi cùng chuyến bay từ Đà Nẵng ra Vinh cùng N.T.H. Đến tối 5/5, N.T.H có kết quả dương tính với Covid-19. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 – 5/5, anh K có ra sân Vinh ăn sáng và gặp gỡ với nhiều cầu thủ thuộc đội 1 CLB SLNA. Nhóm cầu thủ này cũng được tính là F2. 

Các cầu thủ SLNA sẽ được kiểm tra sức khỏe, sớm xét nghiệm Covid-19. 

Đây quả là tin không vui với Ban tổ chức V.League 2021. Nếu toàn bộ các trận đấu của vòng 13 bị hoãn, việc tìm thời điểm tổ chức trong tương lai cũng gặp nhiều khó khăn.