Tỏa sáng với 11 cú ném 3 điểm, Stephen Curry vẫn thua ngược trước Boston Celtics

NHẬT PHẠM , 11:25 18/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Stephen Curry đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc, nhưng màn thể hiện không kém cạnh của Jayson Tatum và Kemba Walker đã giúp Boston Celtics lội ngược dòng thành công để mang về chiến thắng 119-114 trong trận đấu diễn ra vào sáng 18/4 (giờ Việt Nam).

Bất chấp việc bị đánh giá thấp hơn trước khi trận đấu diễn ra, những diễn biến trên sân cho thấy Golden State Warriors mới là đội nhập cuộc tốt hơn ở nửa đầu trận đấu. Phong độ chói sáng của Stephen Curry đã giúp "Chiến binh Cầu Cổng vàng" tạo ra cách biệt lớn lên đến con số 16 điểm ở gần cuối hiệp thi đấu thứ 2.

Tỏa sáng với 11 cú ném 3 điểm, Stephen Curry vẫn thua ngược trước Boston Celtics - Ảnh 1.

Stephen Curry đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc với 47 điểm và 11 cú ném 3 thành công

Tuy nhiên, Boston Celtics vẫn mang trong mình đẳng cấp và bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch. Từ chỗ bị dẫn trước 66-50, họ ghi liền một mạch 13 điểm chỉ trong chưa đần 1 phút 30 giây để bước vào giờ nghỉ với tỉ số 63-66. Trong cú nước rút kinh hoàng ấy, Kemba Walker và Jayson Tatum chính là 2 nhân tố xuất sắc nhất khi đóng góp 11 điểm.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 3, hai đội tiếp tục giằng co về mặt điểm số. Không một đội bóng nào chiếm được ưu thế quá lớn. Nếu Golden State Warriors có Stephen Curry làm đầu tàu cùng sự hỗ trợ của Andrew Wiggins, thì Boston Celtics vẫn còn đó Jayson Tatum và Kemba Walker để tái lập thế cân bằng.

Thế trận cân bằng được 2 đội duy trì cho đến tận cuối hiệp 4, trước khi đẳng cấp của Boston Celtics lên tiếng đúng lúc. Kemba Walker có một cú ném 3 điểm lạnh lùng khi trận đấu chỉ còn 24 giây, nâng tỉ số lên 116-111 và đẩy mọi khó khăn về phía Stephen Curry cùng các đồng đội.

Jayson Tatum và Kemba Walker là những người níu kéo lại chiến thắng cho Boston Celtics

Mặc dù đã rất nỗ lực trong quãng thời gian ít ỏi còn lại với tình huống đáp trả của Stephen Curry, Boston Celtics vẫn tỏ ra quá vững vàng trên vạch ném phạt để kết thúc trận đấu với chiến thắng gay cấn 119-114.

Stephen Curry có một trận đấu bùng nổ với 47 điểm, có tổng cộng 11/19 cú ném 3 điểm thành công. Siêu sao 32 tuổi vẫn chứng tỏ đẳng cấp của một MVP kể từ khi trở lại sau chấn thương xương cụt và thậm chí, đây đã là trận đấu thứ 3 mà anh có trên 10 cú ném 3 thành công chỉ trong vòng 1 tuần thi đấu.

Bên cạnh Stephen Curry, Andrew Wiggins cũng có một ngày thi đấu ổn định với 22 điểm cùng hiệu suất 8/15. Kent Bazemore đóng góp 16 điểm trong khi những cầu thủ còn lại đều có ít nhiều dấu ấn như pha cứu bóng quên mình của Juan Toscano-Anderson. Tuy vậy, "Chiến binh Cầu Cổng vàng" vẫn còn đó những sai lầm với 17 turnovers, gián tiếp khiến họ phải nhận thất bại trong trận đấu.

Tỏa sáng với 11 cú ném 3 điểm, Stephen Curry vẫn thua ngược trước Boston Celtics - Ảnh 3.

Golden State Warriors có một thất bại đáng tiếc

Bên phía Boston Celtics, Jayson Tatum chính là cầu thủ tỏa sáng không kém gì Stephen Curry bên kia chiến tuyến với 44 điểm cùng hiệu suất 16/25. Anh có sự hỗ trợ đắc lực đến từ Kemba Walker với 26 điểm và 16 điểm đến từ Marcus Smart. Jabari Parker trong ngày đầu tiên khoác áo đội bóng mới cũng mang về 11 điểm cho riêng mình.

Mặc dù phải đón nhận thất bại ngược dòng, nhưng Stephen Curry vẫn đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng dù đã 32 tuổi. Đây vẫn là cơ sở để những NHM trung thành của Golden State Warriors hy vọng về sự trở lại của đội bóng ở mùa giải 2021-2022, khi Klay Thompson bình phục chấn thương để mang lại sự đáng sợ của "Splash Brothers" ngày nào.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Tỏa sáng với 11 cú ném 3 điểm, Stephen Curry vẫn thua ngược trước Boston Celtics - Ảnh 4.

Tỏa sáng với 11 cú ném 3 điểm, Stephen Curry vẫn thua ngược trước Boston Celtics - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.