Tinikun và nhiều người đồng loạt tố cáo GAM Esports nợ lương tuyển thủ, Zeros sẽ ra đi miễn phí?

MẠNH ĐĂNG , 10:14 07/05/2020 | Esport

Chia sẻ

Vừa dứt áo ra đi, HLV Tinikun bất ngờ chia sẻ đầy ẩn ý về đội tuyển cũ GAM Esports.

Mới đây, cựu HLV - Dương Nguyễn Duy Thanh "Tinikun" chia sẻ bài viết đầy ẩn ý về chuyện GAM Esports nợ lương tuyển thủ. Anh cho biết: "Việc đầu tiên của môi trường chuyên nghiệp và chuyển nhượng minh bạch là trả lương cho Zeros".

Tinikun và nhiều người đồng loạt lên tố cáo GAM Esports nợ lương tuyển thủ, Zeros sẽ ra đi miễn phí? - Ảnh 1.

Chia sẻ của Tinikun trên MXH.

Thời điểm đăng tải bài viết của Tinikun cũng rất nhạy cảm, ngay sau khi GAM Esports tuyên bố "chuyển nhượng minh bạch" khi rao bán 3 tuyển thủ gồm Zeros, Slay và Blazes. Trong đoạn tin nhắn giữa Zeros và Tinikun, Ma Vương thắc mắc về việc liệu báo cáo chuyện này lên Riot Games thì anh sẽ có thể gia nhập đội tuyển mới miễn phí, tức không mất phí chuyển nhượng.

Ngay sau bài viết của Tinikun thì những nhân vật có tiếng nói trong làng LMHT Việt Nam cũng lên tiếng. Chú Hào chia sẻ: "Tinikun khơi mào drama GAM nợ lương nhiều tuyển thủ rồi anh em ơi. Minh bạch chuyển nhượng, trả lương cho game thủ đi mấy anh lớn ơi".

Tinikun và nhiều người đồng loạt lên tố cáo GAM Esports nợ lương tuyển thủ, Zeros sẽ ra đi miễn phí? - Ảnh 2.

Ngoài ra, anh Nguyễn Khắc Nguyên - nhân vật từng dính lùm xùm cùng GAM Esports về chuyện chuyển nhượng Yoshino trước VCS mùa Xuân 2020 cũng lên tiếng: "Nghe Chú Hào đồn GAM nợ lương 2 tháng rưỡi hả? Mùa trước tôi bóc phốt không uy tín, tráo trở, cài hợp đồng thẳng nhỏ gần 3 năm trong khi thỏa thuận là 2 mùa, bọn mày còn gân cổ lên bảo là tổ chức minh bạch và chuyên nghiệp mà?".

Hiện tại, chưa rõ thực hư vụ việc nhưng nếu GAM Esports nợ lương tuyển thủ sẽ là một drama lớn trong cộng đồng LMHT. Một chi tiết đáng chú ý khác về chuyện GAM nợ lương tuyển thủ từ lâu là bài viết chia tay của HLV Tinikun. Anh viết: "Noway đồng ý trở về GAM thì kể cả lương của nó mình cũng nói luôn, có bất kì vấn đề gì mình sẽ đứng ra trả".

Có thể thấy, với việc sở hữu những ngôi sao hàng đầu VCS thì GAM Esports phải gánh mức lương khổng lồ. Động thái mở bán 3 ngôi sao được cho là nhằm giảm bớt gánh nặng về quỹ lương cũng như đem lại khoản tiền lớn cho tổ chức này.