TIN BUỒN: Huyền thoại & chủ tịch danh dự Real Madrid Paco Gento qua đời

Trần Giang , 18:09 18/01/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Huyền thoại Gento - người hiện đang giữ chức chủ tịch danh dự của Real vừa qua đời ở tuổi 88.

"Real Madrid vô cùng tiếc thương vì sự ra đi của Francisco Gento - chủ tịch danh dự của Real Madrid và là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ cũng như bóng đá thế giới", Real viết trên trang web chính thức. 

"Real Madrid xin gửi lời chia buồn cùng tình cảm yêu thương tới người vợ Mari Luz, các con trai Francisco và Julio, các cháu gái Aitana và Candela cùng toàn thể người thân, đồng nghiệp của Gento". 

"Hình tượng Gento đại diện cho mọi giá trị của Real Madrid. Ông đã, đang và sẽ tiếp tục là chuẩn mực của Real Madrid và thế giới thể thao. Fan Real và tất cả nhữntg cổ động viên bóng đá sẽ luôn nhớ đến ông như một trong những huyền thoại vĩ đại của họ".

"Gento đã qua đời ở tuổi 88. Real xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả các thành viên và người hâm mộ của đội bóng". 

TIN BUỒN: Huyền thoại & chủ tịch danh dự Real Madrid Paco Gento qua đời - Ảnh 1.

Bài viết mới nhất trên trang chủ Real có tiêu đề: "Thông báo chính thức: Sự ra đi của Francisco Gento"

Gento được biết đến như một cầu thủ chạy biên sở hữu phẩm chất tốc độ, kỹ thuật, khả năng giữ bóng, sút xa và nhãn quan chiến thuật thượng thừa. 

Ông gia nhập Real năm 1953 sau khi rời Racing Santander. Chân chạy cánh mang áo số 11 gắn bó với Los Blancos tới năm 1971 và giải nghệ ngay sau đó. Trong 18 năm khoác áo Real, Gento có 428 lần ra sân và 128 bàn thắng. 

Dù đã treo giày được 51 năm, nhưng tới tận thời điểm hiện tại, cố cầu thủ sinh năm 1933 vẫn đang là cầu thủ có số lần vô địch cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League) và La Liga nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. 

TIN BUỒN: Huyền thoại & chủ tịch danh dự Real Madrid Paco Gento qua đời - Ảnh 2.

Gento từng có 6 lần lên đỉnh châu Âu cùng Real (1956 - 1960, 1966). Ngoài ra, ông còn giúp "Kền kền trắng" giành tới 12 danh hiệu vô địch quốc gia Tây Ban Nha (1954, 1955, 1957, 1958, 1961 - 1965, 1967 -1969), 2 cúp nhà vua Tây Ban Nha (1962, 1970), 1 cúp liên lục địa (1960), 2 cúp Latin (1955, 1957) và 1 Small Club World Cup (1956). 

Bên cạnh đó, Gento cũng đang giữ kỷ lục là cầu thủ có số lượng danh hiệu nhiều nhất trong lịch sử Real (24 chức vô địch). Nhờ sự cống hiến vĩ đại của mình, ông luôn được cổ động viên và các thành viên Real nể trọng như một tượng đài lớn tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.


Màn trình diễn của Gento trong màu áo Real

https://sport5.vn/tin-buon-huyen-thoai-chu-tich-danh-du-real-madrid-paco-gento-qua-doi-20220118173249852.htm