Tiết lộ mới: Abramovich vẫn kịp tặng "của hồi môn" cho Chelsea trước khi bị trừng phạt

HOÀNG ANH , 21:49 22/03/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Roman Abramovich đã chuyển nhượng một Quỹ đầu tư do ông kiểm soát cùng số tiền hàng chục triệu USD cho một giám đốc của Chelsea.

Tin từ Reuters được gắn nhãn "Độc quyền" cho biết, đúng vào ngày Nga phát động chiến dịch quân sự, tỷ phú Abramovich chuyển giao quyền sở hữu Quỹ đầu tư Ervington, có trụ sở tại Đảo Síp, cho ông Eugene Tenenbaum, một Giám đốc của Chelsea.

Từ ngày 24 tháng 2, Giám đốc Eugene Tenenbaum, người được mô tả trên trang web của Chelsea là một trong những "cộng sự thân cận nhất" của Abramovich, đã nắm toàn quyền kiểm soát Ervington. Cả Anh, EU và Hoa Kỳ đều không đặt lệnh trừng phạt đối với Tenenbaum.

Tenenbaum, 57 tuổi, sinh ra ở Ukraine và chuyển đến Canada từ sớm. Ông đã có 19 năm làm việc trong ban lãnh đạo Chelsea. Trước đây, ông từng làm giám đốc tài chính doanh nghiệp của Sibneft, một công ty dầu khí được Abramovich bán vào năm 2006.

Ngoài quỹ Ervington, Abramovich kịp giao quyền kiểm soát 1 công ty khác cho đối tác, trước khi Chính phủ Anh và Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông. 

Trong ít nhất 8 năm qua, Ervington phục vụ Abramovich như một phương tiện đầu tư của tỷ phú này. Quỹ đã đầu tư vào ít nhất 8 công ty, bao gồm 600 triệu USD vào Yandex, công cụ tìm kiếm hàng đầu nước Nga.

Tiết lộ mới: Abramovich vẫn kịp tặng "của hồi môn" cho Chelsea trước khi bị trừng phạt - Ảnh 1.

Vào ngày 10/3, Anh chính thức áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Abramovich, họ nói rằng ông đã thu lợi từ giao dịch với chính phủ Nga và hưởng các khoản giảm thuế đặc biệt.

Chính phủ Anh cho biết Evraz, một công ty thép mà Abramovich làm cổ đông lớn nhất, đang đóng góp vào cuộc chiến tại Ukraine và cung cấp thép cho xe tăng Nga. Evraz phủ nhận điều này, tuyên bố họ chỉ cung cấp thép cho các lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Evraz chưa bị chính phủ Anh xử phạt. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng niêm yết tại London đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh đình chỉ hoạt động sau khi Abramovich bị trừng phạt. 

Anh ban đầu chậm chân hơn Mỹ và Liên minh châu Âu trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt. Nhiều nhà lập pháp Anh phàn nàn rằng chính phủ đang cho các nhà tài phiệt thời gian để di chuyển tài sản của họ ra khỏi "đảo quốc sương mù".

Abramovich, 55 tuổi, là một trong những doanh nhân quyền lực nhất nước Nga, chủ yếu nhờ dầu mỏ và nhôm trong thời kỳ sau khi Liên Xô tan rã năm 1991. Tháng trước, Forbes đưa giá trị tài sản ròng của Abramovich lên hơn 13 tỷ USD.

Tỷ phú chạy đua mua Chelsea chế giễu MU

https://sport5.vn/tiet-lo-moi-abramovich-van-kip-tang-cua-hoi-mon-cho-chelsea-truoc-khi-bi-trung-phat-20220322222806645.htm