Tiết lộ lý do NHM của Philadelphia 76ers bị đuổi khỏi sân sau màn cự cãi cùng Carmelo Anthony

HUY PHẠM , 11:21 28/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận đấu giữa Los Angeles Lakers và Philadelphia 76ers phải gián đoạn khi Carmelo Anthony tỏ ra tức giận với sự châm chọc, cà khịa từ hàng ghế khán giả của đội chủ sân Wells Fargo Center.

Philadelphia 76ers từ lâu đã nổi tiếng sở hữu cho mình một cộng đồng người hâm mộ cứng rắn, họ không ngại ngần tung hô cũng như chỉ trích thậm tệ cầu thủ con cưng của đội bóng. Với một cộng đồng người hâm mộ như vậy, rõ ràng bất cứ đội bóng nào cũng phải ngại ngần khi tới làm khách tại sân Wells Fargo Center. Chuyến làm khách của Los Angeles Lakers tới 76ers rạng sáng 28/1 (theo giờ Việt Nam) một lần nữa lại minh chứng cho điều đó.

Carmelo Anthony tức giận và trọng tài đã phải can thiệp

Ở trong trận đấu hôm nay, khi 76ers đón tiếp Lakers tại sân nhà, người hâm mộ đội chủ sân Wells Fargo Center tiếp tục trở thành tâm điểm được giới truyền thông cũng như mạng xã hội chú ý. Cụ thể hơn, 3 cổ động viên của 76ers đã bị đuổi khỏi sân sau khi cự cãi và cà khịa Carmelo Anthony, cựu binh bên phía Los Angeles Lakers.

Tình huống trên diễn ra vào thời điểm hiệp 4 sau khi Carmelo Anthony bị cầu thủ Georges Niang bên phía 76ers phạm lỗi. Sau khi trọng tài cất còi bắt lỗi tình huống, Carmelo Anthony ngay lập tức chạy ra hàng ghế khán giả và lời qua tiếng lại với 2 cổ động viên bên phía 76ers trên hàng ghế Courtside. Trọng tài ở thời điểm đó đã nhanh chóng can thiệp và yêu cầu Carmelo Anthony lùi lại về phía sau.

Cổ động viên thứ 3 bị đuổi khỏi sân sau khi cự cãi cùng Carmelo Anthony

Đội ngũ an ninh nhân sự tại sân khi đó cũng đã được yêu cầu trục xuất hai cổ động viên kia ra khỏi sân. Đối với người hâm mộ của 76ers, tình huống khi đó quả thực là trò cười cho họ và họ có lý do để la ó cầu thủ bên phía Lakers. Ở thời điểm trận đấu bị tạm hoãn, Carmelo Anthony tiếp tục có những cự cãi cùng một cổ động viên khác ở phía góc sân, đây cũng là vị khán giả thứ 3 bị đội ngũ an ninh yêu cầu rời khỏi nhà thi đấu sớm khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Theo ký giả Chris Haynes tới từ Yahoo Sports, 2 vị khán giả bị trục xuất đầu tiên đã khích tướng và chọc tức Carmelo Anthony khi liên tục gọi cầu thủ 37 tuổi này là "thằng nhóc", đi kèm với đó là những câu nói "đi ra góc sân đi thằng nhóc, tiếp tục ném đi thằng nhóc".

Ngay sau khi ký giả Chris Haynes chia sẻ, người hâm mộ trên mạng xã hội đã chia thành 2 nửa, một bên ủng hộ cách làm của Carmelo Anthony và bên ngược lại cho rằng cầu thủ 37 tuổi đã quá nhạy cảm khi dễ bị cảm xúc chi phối tới vậy. Phần đông đều cho rằng với một cầu thủ đã có 19 năm góp mặt tại đấu trường NBA, việc bị NHM cà khịa và chỉ trích từ hàng ghế khán giả đã là điều quen thuộc.

Tiết lộ lý do NHM của Philadelphia 76ers bị đuổi khỏi sân sau màn cự cãi cùng Carmelo Anthony - Ảnh 3.

Phải chăng tuổi tác đã khiến Carmelo Anthony hơi "yếu đuối" trong tình huống này?

Sau tình huống gián đoạn kể trên, trận đấu tiếp tục được diễn ra và Los Angeles Lakers nhận về thất bại thứ 25 sau 49 trận đã đấu với tỷ số chung cuộc 105-87. Về phía Carmelo Anthony, cầu thủ kỳ cựu của Lakers thi đấu 25 phút, đóng góp 9 điểm cùng 3 rebounds và 1 kiến tạo. Ngoại trừ Anthony Davis, Carmelo Anthony cùng các cầu thủ khác của Lakers cũng cho thấy một bộ mặt bạc nhược trong ngày thiếu vắng sự lãnh đạo của LeBron James.

https://sport5.vn/tiet-lo-ly-do-nhm-cua-philadelphia-76ers-bi-duoi-khoi-san-sau-man-cu-cai-cung-carmelo-anthony-20220128121405373.htm