Tiền đạo tuyển Việt Nam tranh thủ mua quà quê trên đường đi thi đấu ở Quảng Ninh

CHAN SẮC , 15:30 22/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của tuyển Việt Nam đã tranh thủ mua một ít đặc sản của quê nhà Hải Dương trên cung đường từ Hà Nội đến Quảng Ninh vào sáng nay (22/12).

Tiền đạo tuyển Việt Nam tranh thủ mua quà quê trên đường đi thi đấu ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

ĐTQG và U22 Việt Nam di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh từ 9h00 sáng nay. Sau đó, đội dừng chân ở một trạm nghỉ nằm ở Hải Phòng giáp ranh Hải Dương. Tiền đạo Tiến Linh chụp ảnh cùng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa ở trạm nghỉ. Anh cũng tranh thủ mua đồ ăn ở đây (Ảnh: FB Lê Huy Khoa Kanata)

Tiền đạo tuyển Việt Nam tranh thủ mua quà quê trên đường đi thi đấu ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Tiến Linh mua bánh đậu xanh, đặc sản Hải Dương. Tiến Linh sinh ra và lớn lên ở Bình Dương nhưng quê gốc ở Hải Dương

Tiền đạo tuyển Việt Nam tranh thủ mua quà quê trên đường đi thi đấu ở Quảng Ninh - Ảnh 3.

Một số tuyển thủ khác thì mua nước uống để giải khát do quãng đường đi gần 200km kéo dài 3 giờ đồng hồ. Tiền vệ Tuấn Anh mua cafe sữa đá. Anh cũng tranh thủ đọc sách như mọi lần

Tiền đạo tuyển Việt Nam tranh thủ mua quà quê trên đường đi thi đấu ở Quảng Ninh - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị nhiều sữa tươi, sữa chua để sử dụng sau bữa ăn và trên phòng

Tiền đạo tuyển Việt Nam tranh thủ mua quà quê trên đường đi thi đấu ở Quảng Ninh - Ảnh 5.

HLV thủ môn Kim Hyun-tae lần đầu tiên có chuyến đi xa với đội tuyển Việt Nam. Ông tỏ ra háo hức nhưng cũng khá mệt sau quãng đường dài

Tiền đạo tuyển Việt Nam tranh thủ mua quà quê trên đường đi thi đấu ở Quảng Ninh - Ảnh 6.

Đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất ở trận đấu với đội U22 vào chiều mai. Tiền vệ Quang Hải (phải) và Tuấn Anh đã đạt thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho trận đấu.

Tiền đạo tuyển Việt Nam tranh thủ mua quà quê trên đường đi thi đấu ở Quảng Ninh - Ảnh 7.

U22 Việt Nam cũng có lực lượng tốt nhất. Đội dùng bữa trưa nhanh gọn sau đó nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tập sớm vào lúc 15h00 tại sân Cẩm Phả