Thương vụ Ronaldo: Khi MU bắn một mũi tên trúng ba đích

Trần Giang , 13:47 28/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Cristiano Ronaldo hứa hẹn mang tới sức ảnh hưởng cực lớn khi quay trở về Manchester United.

Thúc đẩy tham vọng

Đón Ronaldo, MU có thể vô địch Champions League hoặc Ngoại Hạng Anh. Nghe qua, có vẻ nhận định này có phần tự tin thái quá. Nhưng trên thế giới này, không có bất cứ đội bóng nào ký hợp đồng với một siêu sao tầm cỡ như CR7 chỉ để đua tranh một vị trí trong top 4 trên bảng xếp hạng. 

Và chính bản thân Ronaldo cũng không hài lòng nếu chân sút người Bồ Đào Nha phải thi đấu ở Europa League. Bởi đơn giản, đấu trường hạng 2 của bóng đá châu Âu không xứng tầm với anh. 

Thương vụ Ronaldo: Khi MU bắn một mũi tên trúng ba đích - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League

Người ta luôn gọi Ronaldo là kỷ lục gia Champions League. Bản thân CR7 cũng đang sở hữu tới 5 chiếc cúp tai voi danh giá trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình. Trong đó, có 1 chức vô địch Champions League khi Ronaldo còn khoác áo MU (mùa 2007/08).

Nếu không thể lên đỉnh châu Âu, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể tự tin về việc vô địch Ngoại Hạng Anh. Ở mùa trước, MU chỉ về nhì ở Europa League nhưng cũng giành vị trí á quân tại giải vô địch quốc nội. 

Thương vụ Ronaldo: Khi MU bắn một mũi tên trúng ba đích - Ảnh 2.

Sau kỳ chuyển nhượng hè 2021, HLV Ole Gunnar Solskjaer có thêm Raphael Varane từ Real Madrid, Jadon Sancho từ Borussia Dortmund và mới nhất là Ronaldo từ Juventus. Mục tiêu vô địch cả Champions League và Ngoại Hạng Anh trong 1 mùa giải nghe vẫn còn xa vời đối với MU.

Nhưng với 3 tân binh trên, cổ động viên của đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể tin tưởng đội bóng con cưng của mình đủ sức cạnh tranh 1 trong 2 giải đấu này. Trong quá khứ, Ronaldo từng có 3 mùa liên tiếp cùng MU thống trị Ngoại Hạng Anh (2006-2009). 

Giữ chân Pogba

Hiện tại, Pogba đang nằm trong tầm ngắm của Paris Saint-Germain và Real, đội bóng cũ của Ronaldo. Nhà vô địch World Cup 2018 phần nào muốn ra đi, nhưng mục đích của Pogba khi nghĩ tới đội bóng thủ đô nước Pháp và Tây Ban Nha không chỉ nằm ở mức lương. 

Thêm vào đó, Pogba còn muốn trở thành mắt xích trong một đội hình toàn ngôi sao đẳng cấp. Từ đó, cựu tiền vệ Juve có thể bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập của mình. 

Thương vụ Ronaldo: Khi MU bắn một mũi tên trúng ba đích - Ảnh 3.

Nhưng khi cơ hội vô địch Ngoại Hạng Anh hoặc Champions League của MU gia tăng đáng kể sau khi Varane, Sancho, Ronaldo cập bến Old Trafford, "Quỷ đỏ" có thể tự tin trong việc gia hạn hợp đồng với Pogba. Hiện tại, bản hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến tháng 6/2022.

Có thêm một "huấn luyện viên" tiền đạo

Khi MU đưa Edinson Cavani từ PSG về Old Trafford dưới dạng chuyển nhượng tự do hồi đầu tháng 10/2020, mọi cổ động viên MU đều tin 3 tiền đạo: Anthony Martial, Mason Greenwood và Marcus Rashford có thể tiến bộ hơn khi được chơi bóng cùng một trung phong đẳng cấp và giàu kinh nghiệm như Cavani. 

Thương vụ Ronaldo: Khi MU bắn một mũi tên trúng ba đích - Ảnh 4.

Ronaldo cũng có thể đóng vai gia sư cho 3 người đàn em trên, thậm chí còn tốt hơn cả Cavani, bởi về mặt kinh nghiệm và đẳng cấp, CR7 được đánh giá cao hơn cựu sao Napoli. Bên cạnh đó, Ronaldo cũng giống Martial, Greenwood và Rashford ở điểm, 4 tiền đạo này đều có thể chơi ở hành lang cánh và cả vị trí trung phong cắm. 

Thương vụ Ronaldo: Khi MU bắn một mũi tên trúng ba đích - Ảnh 5.

Thành tích của Ronaldo khi thi đấu ở 3 vị trí: chạy cánh trái, phải và số 9

Ronaldo có thể giúp Greenwood, Rashford, Martial hoàn thiện bộ kỹ năng của mình ở cả vị trí cánh lẫn cắm. Đặc biệt là trong bối cảnh, Martial đang gặp vấn đề trong việc phát triển sự nghiệp. Còn Greenwood vẫn rất trẻ (19 tuổi) và anh cùng Rashford (23 tuổi) mới chính là tương lai của hàng công MU, chứ không phải Ronaldo (36 tuổi) hay Cavani (34 tuổi).