Thua Thái Lan, U23 Singapore quyết tâm trước trận đấu "sống còn" với U23 Việt Nam

Sơn Tùng , 15:03 16/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau thất bại 1-3 trước U23 Thái Lan tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, HLV trưởng của U23 Singapre cho biết cả đội sẽ dồn toàn lực vào trận đấu cuối cùng của mình tại bảng C với U23 Việt Nam vào 19/2.

Sau khi có thêm 3 cầu thủ không thể thi đấu do có kết quả dương tính với Covid-19, U23 Singapore phải chịu thất bại 1-3 trước U23 Thái Lan trong trận đấu đầu tiên của bảng C tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. 

Cho dù bị U23 Thái Lan lấn lướt ngay từ những giây đầu tiên nhưng chính U23 Singapore mới là đội có bàn thắng trước do công của tiền đạo Ilhan Fandi ở phút 16. Từ một tình huống treo bóng, số 9 bên phía Singapore đã bật cao đánh đầu đưa bóng đi vào góc cao khiến thủ môn U23 Thái Lan không kịp phản xạ.

U23 Singapore thể hiện quyết tâm trước trận đấu "sống còn" với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Cho dù bị U23 Thái Lan lấn lướt ngay từ những giây đầu tiên nhưng chính U23 Singapore mới là đội có bàn thắng trước do công của tiền đạo Ilhan Fandi ở phút 16 (Ảnh: Changsuek)

Sau khi bị dội một gáo nước lạnh từ sớm, U23 Thái Lan như bừng tỉnh. Họ tăng tốc độ trận đấu, dồn ép hàng phòng ngự của U23 Singapore. Phải đến những phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, từ đường căng ngang tiền đạo Teerasak Poeiphimai đệm bóng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang đến hiệp 2, thế trận diễn ra 1 chiều và Thái Lan có thêm 2 bàn thắng lần lượt của Niphitphon Wongpanya và Teerasak Poeiphimai.

U23 Singapore thể hiện quyết tâm trước trận đấu "sống còn" với U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Teerasak Poeiphimai lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của U23 Thái Lan trước U23 Singapore (Ảnh: Changsuek)

Kết thúc trận đấu, HLV của U23 Singapore - Nazri Nasir cho biết tuy gặp bất lợi về nhân sự nhưng ông tạm hài lòng về tinh thần thi đấu và nỗ lực của toàn đội :”Tôi phải đưa ra những quyết định rất khó khăn trước khi diễn ra trận đấu. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng phải có tinh thần tích cực. Tôi nghĩ các cầu thủ đã thể hiện được khát khao và nỗ lực. Tuy chúng tôi cũng chưa có được chiến thắng trong ngày hôm nay. Tôi tự hào vì những gì các cầu thủ làm được trong ngày hôm nay.”

Sau khi để thua trong trận ra quân tại bảng C của giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, Singapore sẽ tập trung toàn lực vào trận đấu với U23 Việt Nam vào ngày 19/2 tới :”Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng tôi phải quên đi và điều quan trọng lúc này là cố gắng phục hồi để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Việt Nam. Hiện giờ, tôi chỉ mong muốn các cầu thủ có sự chuẩn bị, phục hồi thật nhanh, chỉ có 2 ngày nên phải cố gắng để các cầu thủ lấy lại trạng thái tốt nhất.” Ông Nazri Nasir chia sẻ.

U23 Singapore thể hiện quyết tâm trước trận đấu "sống còn" với U23 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV của U23 Singapore - Nazri Nasir cho biết tuy gặp bất lợi về nhân sự nhưng ông tạm hài lòng về tinh thần thi đấu và nỗ lực của toàn đội (Ảnh: Changsuek)

Về phía Thái Lan, HLV Salvador Garcia cho rằng các cầu thủ còn nhiều thứ phải cải thiện :”Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của chúng tôi trong vòng hai năm rưỡi vừa qua. Điều quan trọng là tôi rất tự hào về cái cách các cầu thủ của mình phản ứng lại sau bàn thua và lấy lại thế trận trong hiệp hai. Trong 70 phút đầu, chúng tôi chơi rất tốt nhưng vẫn cần cải thiện trong quãng thời gian cuối trận.”

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, ĐT U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Sau khi Indonesia và Myanmar rút lui do có cầu thủ dương tính với Covid-19, cuộc cạnh tranh tại bảng B sẽ chỉ còn 2 đội bóng là Malaysia và Lào. U23 Việt Nam sẽ có trận thi đấu đầu tiên với U23 Singapore vào ngày 19/2.

https://sport5.vn/thua-thai-lan-u23-singapore-quyet-tam-truoc-tran-dau-song-con-voi-u23-viet-nam-2022021622100542.htm