Thủ môn U23 Thái Lan say rượu, lái xe gây tai nạn khiến 1 người thiệt mạng

Ngày 26/10, thủ môn Worawut Sukhuna của CLB Chonburi đã bị bắt giữ sau khi gây tai nạn khiến 1 người qua đời tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Theo báo chí Thái Lan, 4h30 sáng ngày 26/10, thủ môn Worawut Sukhuna, cầu thủ thuộc biên chế của CLB Chonburi và tuyển thủ U23 Thái Lan đã gây tai nạn nghiêm trọng khi lái xe trong tình trạng say xỉn.

Báo cáo của cảnh sát cho biết Worawut Sukhuna mất lái và đâm vào hai người đang đi bộ trên vỉa hè. Vụ va chạm khiến 1 người qua đời tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, thủ môn sinh năm 2000 này thậm chí còn có ý định bỏ trốn nhưng đã bị người dân khống chế và giữ lại hiện trường.

Tại thời điểm bị bắt, nồng độ cồn của Worawut Sukhuna là 184 miligam/100 mililít máu. Dù vậy, Worawut liên tục phản kháng và không chịu ký vào biên bản. Được biết, trên xe còn có một cầu thủ khác của CLB Chonburi. Chắc chắn, Worawut sẽ bị truy tố về tội lái xe sau khi sử dụng chất kích thích và gây tai nạn nghiêm trọng.

Thủ môn U23 Thái Lan say rượu, lái xe gây tai nạn khiến 1 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Vụ tai nạn nghiêm trọng của Worawut Sukhuna (Ảnh: Siam)

Sự việc là một cú sốc với bóng đá nói chung và CLB Chonburi. Đội bóng này đang đứng thứ 3 trên BXH và có nhiều cơ hội cạnh tranh vô địch Thái League mùa giải 2022/2023. Sau khi sự việc xảy ra, Sasit Singtothong - HLV và quản lý nhân sự CLB Chonburi đã lên tiếng nhận trách nhiệm và thông báo từ chức.

"Chúng tôi thành tâm xin lỗi vì sự việc vừa qua. Ban lãnh đạo và câu lạc bộ Chonburi FC sẵn sàng giúp đỡ gia đình nạn nhân đã qua đời và chịu mọi chi phí chữa trị cho người đang bị thương. Chắc chắn những cầu thủ liên quan đến sự việc lần này sẽ bị kỷ luật bởi CLB. Riêng Worawut sẽ bị đình chỉ cho đến khi kết thúc việc xét xử. Với tư cách quản lý của CLB, tôi xin chịu trách nhiệm và từ chức", ông Sasit Singtothong cho biết.