Thủ môn kỳ cựu mắc sai lầm ngớ ngẩn khó tin, tạo nên sự trùng hợp đáng ngờ

THÀNH AN , 17:15 02/03/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Thủ thành Enrique Palos mắc một sai lầm bị đánh giá "tồi tệ nhất năm" khi FC Juarez nhận thất bại 2-3 trước Santos Laguna ở vòng 8 giải VĐQG Mexico.

Thủ môn kỳ cựu mắc sai lầm ngớ ngẩn khó tin ở giải VĐQG Mexico

Ngay phút thứ 3, đón đường chuyền về của hậu vệ Pol Garcia, thủ môn Enrique Palos bất ngờ đỡ hụt khó tin, khiến trái bóng lăn thẳng vào khung thành. Bàn thua mang đến sự ngỡ ngàng cho tất cả những ai chứng kiến.

Dù thi đấu nỗ lực ở quãng thời gian còn lại với một vài tình huống cứu thua, Enrique Palos vẫn không thể giúp FC Juarez tránh khỏi thất bại 2-3 trước chủ nhà Santos Laguna. Thủ thành 34 tuổi vì vậy trở thành đề tài chỉ trích và đàm tiếu trên mạng xã hội sau trận.

Trong khi người hâm mộ CLB Juarez tỏ ra khá tức giận vì bàn thua không đáng có, giới truyền thông Mexico lại cất công tìm ra sự trùng hợp đáng ngờ.

Theo tờ Medio Tiempo, đây không phải lần đầu tiên Palos mắc sai lầm ngớ ngẩn. Đáng chú ý hơn, hầu hết bàn thua theo phong cách "từ trên trời rơi xuống" của thủ môn này lại đến trong những cuộc đọ sức với Santos Laguna.

Thủ môn kỳ cựu mắc sai lầm ngớ ngẩn khó tin, tạo nên sự trùng hợp đáng ngờ - Ảnh 2.

Thủ thành Enrique Palos thường không có "duyên" trong những lần chạm trán Santos Laguna (Ảnh: Medio Tiempo)

Dù khoác áo Tigres UANL trước đây hay hiện tại là FC Juarez, Palos thường có những pha xử lý lóng ngóng mỗi khi đối đầu Santos Laguna. Cụ thể, ở vòng 15 giải VĐQG Mexico 2009, Palos từng để thủng lưới rất nghiệp dư, để lọt bóng qua tay, sau quả đá phạt của Juan Pablo Rodriguez.

Tháng 5/2012, Palos tiếp tục đấm bóng một tay thiếu an toàn khiến đội nhà suýt phải nhận bàn thua. Ở mùa giải 2013, anh tiếp tục mắc thêm một sai lầm khác.

Dẫu vậy, đó hoàn toàn có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Enrique Palos từng có gần 200 trận ra sân tại giải đấu cao nhất Mexico và hiện giữ kỷ lục 615 phút liên tiếp không để thủng lưới trong khung gỗ của Tigres UANL.