Thủ môn Campuchia: "Nếu tuyển Việt Nam dám coi thường, họ sẽ thua"

HIẾU LƯƠNG , 09:01 19/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Campuchia sẽ chạm trán tuyển Việt Nam vào lúc 19h30 hôm nay (19/12) trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2020.

Cựu tuyển thủ Campuchia khẳng định Việt Nam sẽ thất bại nếu coi thường Campuchia

Trước trận, thủ môn Aim Sovannarath, một cựu tuyển thủ Campuchia đang thi đấu ở CLB Preah khan Reach Svay Rieng, cho rằng đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng Campuchia cũng có lợi thế nhất định.

"Nếu đội tuyển Việt Nam dám coi thường Campuchia, họ sẽ thua tại AFF Cup 2020", Aim Sovannarath nói trong cuộc phỏng vấn với Sabay.

Thủ môn Campuchia: "Nếu tuyển Việt Nam dám coi thường, họ sẽ thua" - Ảnh 1.

Thủ môn Aim Sovannarath (Ảnh: FBNV)

"Việt Nam là đội mạnh nhưng Campuchia cũng đang chơi tốt. Điểm tích cực của Campuchia là lối chơi đồng đội và sự hài hoà trên sân. Mặt khác, Campuchia được đá nhiều ở giải VĐQG có sự cạnh tranh mạnh mẽ trong suốt hai mùa giải gần nhất".

Đội tuyển Campuchia đã chắc chắn bị loại ở AFF Cup 2020 sau khi thắng 1, thua 2 sau 3 trận. Họ đang kém hai đội dẫn đầu 4 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn một vòng đấu nữa.

Tuyển Campuchia vẫn đặt mục tiêu gây khó dễ cho tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay.

"Chúng tôi cố gắng tấn công và kiểm soát bóng khi có cơ hội. Campuchia muốn tạo ra thách thức cho tuyển Việt Nam", HLV Ryu Hirose nói ở cuộc họp báo ngày 18/12.

Ngược lại, HLV Park Hang-seo khẳng định dù tuyển Campuchia có đá thế nào thì tuyển Việt Nam vẫn tấn công tổng lực. Mục tiêu là giành chiến thắng.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài tôn trọng đối thủ: "Chúng tôi thận trọng trước Campuchia và quan trọng là không để họ ghi bàn".

Thủ môn Campuchia: "Nếu tuyển Việt Nam dám coi thường, họ sẽ thua" - Ảnh 2.

Tuyển Campuchia sở hữu tâm lý thoải mái hơn tuyển Việt Nam ở trận này (Ảnh: CFF)

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tung ra sân nhiều cầu thủ ít thi đấu tại giải lần này để cho các trụ cột nghỉ ngơi. Trong khi đó, Campuchia sử dụng đội hình mạnh nhất để cống hiến một trận đấu đẹp trước khi chia tay giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam ghi 5 bàn, chưa thủng lưới bàn nào sau 3 trận. Với Campuchia, trận nào họ cũng ghi bàn, có tổng cộng 6 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 7 bàn.

Ở 3 lần chạm trán gần nhất, tuyển Campuchia lần lượt thua 1-2, 0-5 và 0-3 trước tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của những HLV Nhật Bản, tuyển Campuchia có sự trẻ hoá đội hình, lối chơi tiến bộ hơn trước nhưng khó có khả năng cản bước thầy trò HLV Park Hang-seo như những gì Indonesia đã làm.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng cách biệt để chiếm ngôi đầu bảng B. Thầy trò HLV Park Hang-seo không quan tâm sẽ gặp đối thủ nào ở bảng A trong trận bán kết nhưng nếu nhất bảng, họ sẽ tránh được đối thủ mạnh Thái Lan, đội vừa thắng chủ nhà Singapore 2-0 tối qua.

https://sport5.vn/thu-mon-campuchia-neu-tuyen-viet-nam-dam-coi-thuong-ho-se-thua-20211219085848977.htm