Thống kê lỗi, chân sút kỳ cựu người Ghana đòi lại kỷ lục từ tay Ronaldo

NGUYỄN ANH DŨNG , 15:32 17/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Không phải Ronaldo, tiền đạo Asamoah Gyan mới nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong nhiều giải đấu lớn liên tiếp.

Khi CR7 ghi bàn đầu tiên vào lưới Tây Ban Nha, một số trang thống kê cho biết Ronaldo là người đầu tiên ghi bàn ở tám giải đấu lớn liên tiếp, gồm bốn kỳ Euro (2004, 2008, 2012, 2016) và bốn kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018). 

Tuy nhiên ngay sau đó, tiền đạo Asamoah Gyan đã lên tiếng đòi kỷ lục trên Twitter: "Mọi người không tôn trọng thành tích của tôi tại World Cup. Nhưng tôi muốn nói cho cả thế giới rằng ngay cả khi thiếu đi sự công bằng thì kỷ lục vẫn tồn tại mãi mãi".

Cầu thủ kỳ cựu người Ghana hoàn toàn có lý khi viết những dòng trên, bởi anh đã ghi bàn trong 9 giải đấu lớn liên tiếp gồm 3 World Cup và 6 kỳ vô địch châu Phi (trước đây là CAN, sau này là AFCON). Asamoah Gyan bắt đầu kỷ lục của mình bằng một bàn vào lưới CH Czech ở World Cup 2006. Tiếp theo, chân sút sinh năm 1985 lập công ở trận đầu CAN 2008. Năm 2010 là đỉnh cao rực rỡ của Asamoah khi anh ghi 6 bàn chia đều cho World Cup và CAN.

Thống kê lỗi, chân sút kỳ cựu người Ghana đòi lại kỷ lục từ tay Ronaldo - Ảnh 1.

Gyan đá phạt đền trúng xà ngang, làm mất cơ hội đưa Ghana vào bán kết.

Tại CAN 2012 và 2013, anh sút tung lưới Mali và Niger, mỗi đội một bàn. Ở World Cup 2014, Gyan ghi bàn vào lưới cả Đức và Bồ Đào Nha. Sau đó, tiền đạo này tiếp tục ghi bàn vào lưới Algeria ở AFCON 2015 và Mali ở AFCON 2017.

Asamoah Gyan từng bỏ lỡ cơ hội đưa Ghana trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup khi anh đá hỏng quả phạt đền do Suarez biếu tặng năm 2010.

Phong độ cao tại kỳ World Cup năm đó mang về cho Gyan cơ hội tới nước Anh chơi bóng trong màu áo Sunderland. Nhưng Gyan chỉ trụ được 2 mùa. Rời xứ sương mù, anh tới UAE rồi Trung Quốc để kiếm những khoản thu nhập khủng. Hiện tại, Gyan đá cho Kayserispor ở Thổ Nhĩ Kỳ.