Thi đấu mờ nhạt tại CKTG 2020, tượng đài LMHT Bắc Mĩ tuyên bố giải nghệ

LC , 07:54 25/10/2020 | Esport

Chia sẻ

Bjergsen đã nói lời tạm biệt với LMHT chuyên nghiệp sau 6 trận thua liên tiếp tại CKTG 2020.

Tuyển thủ Bjergsen chính thức tuyên bố giải nghệ. Thông báo được đưa trên trang cá nhân của huyền thoại LMHT Bắc Mỹ.

Thi đấu mờ nhạt tại CKTG 2020, tượng đài LMHT Bắc Mĩ chính thức tuyên bố giải nghệ - Ảnh 1.

Bjergsen tuyên bố giải nghệ

Theo đó anh sẽ rút lui và đảm nhận vị trí HLV trưởng của Team SoloMid trong năm 2021. 

Đây là quyết định khiến đông đảo người hâm mộ tiếc nuối. Bắt đầu thi đấu LMHT từ những năm 2012, Bjergsen nhanh chóng trở thành 1 trong những tay chơi đường giữa hàng đầu khu vực và thế giới. 

Nhắc đến LCS, người ta có thể nghĩ ngay tới Bjergsen. Anh là tượng đài của LMHT Bắc Mĩ.

Nhưng đáng tiếc là ngoài những danh hiệu quốc nội, Bjergsen chưa một lần vô địch tại sân chơi quốc tế. Ở CKTG 2020, TSM dừng chân ở vị trí top 16 với thành tích thắng 0 thua 6. Kết quả khiến Bjergsen chỉ biết để lại 1 chữ trên Twitter: "Embarrassing" - Thật đáng xấu hổ.

"Tôi không thể hứa rằng mình sẽ ngay lập tức trở thành một HLV hoàn hảo. Thậm chí, tôi có thể mắc nhiều sai lầm. Nhưng tôi sẽ cố gắng trong từng ngày, cho dù có thất bại. Tôi hy vọng trong chặng đường dài, tôi có thể trở thành HLV tuyệt vời nhất cho TSM", Bjersen thông báo.

Thi đấu mờ nhạt tại CKTG 2020, tượng đài LMHT Bắc Mĩ chính thức tuyên bố giải nghệ - Ảnh 2.

Bjergsen sẽ đảm nhận vị trí HLV TSM

Sau thất bại của TSM ở CKTG, nhiều người cũng đã dự đoán trước được điều này. Bjersen năm nay đã 24 tuổi, kinh nghiệm của anh sẽ phù hợp với vai trò huấn luyện hơn là thi đấu.

Nhưng khó khăn nhất hiện tại đối với đội, theo Doublelift, là tìm đâu ra một nhân tố đủ xuất sắc thay thế cho Bjersen. Nhân tài LMHT ở Bắc Mỹ hiện đang rất khan hiếm, nhiều khả năng TSM sẽ lại tìm kiếm một người chơi có tiếng khác ở các đội còn lại để lấp vào chỗ trống.