Thêm hai trận V.League 2021 chờ tin hoãn, các CLB nguy cơ cao "ăn" Tết sớm vì Covid-19

HIẾU LƯƠNG , 23:59 28/01/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hai trận đấu Đà Nẵng – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng – Hà Nội FC khó có thể tổ chức theo kế hoạch vì dịch Covid-19.

Theo đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo không tổ chức trận Đà Nẵng – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hoà Xuân vào ngày 29/1.

Trước đó, Đà Nẵng gặp Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả ở vòng 2. Sau khi có tin Quảng Ninh bùng dịch, các thành viên CLB Đà Nẵng đã được xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, cả đội vẫn cần chờ kiểm tra thêm.

Thêm hai trận V.League 2021 chờ tin hoãn, các CLB nguy cơ cao "ăn" Tết sớm vì Covid-19 - Ảnh 1.

Hà Nội FC phải huỷ kế hoạch di chuyển đến Hải Phòng vào tối 28/1, chờ thông tin từ VPF (Ảnh: Hiếu Lương)

Một trận đấu khác là Hà Nội FC làm khách Hải Phòng ở sân Lạch Tray khả năng cao cũng phải hoãn. Ban đầu, trận đấu dự kiến vẫn tổ chức với điều kiện không có khán giả theo dõi. Thế nhưng, tình hình dịch ở Hải Phòng chuyển biến xấu khiến VPF phải thay đổi quyết định.

Dự kiến, sáng 29/1, VPF sẽ có công văn thông báo về việc hoãn hai trận đấu kể trên.

Trước đó, trận Than Quảng Ninh gặp CLB TP.HCM đã được xác định hoãn do Quảng Ninh ghi nhận nhiều ca dương tính Covid-19. CLB TP.HCM may mắn chưa có mặt ở Quảng Ninh bởi lẽ, Quảng Ninh cấm ra vào địa phận tỉnh từ trưa 28/1.

Tối 28/1, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cũng cho biết sẽ hoàn V.League 2021 từ vòng 4. Tuy nhiên, với những diễn biến này, nhiều khả năng VPF sẽ phải hoãn sớm hơn.

Hiện tại, TP.HCM và Hà Nội cũng đang ghi nhận những diễn biến phức tạp. Nhiều người được xác định tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, nhiều địa điểm phải khoanh vùng cách ly.