Thầy Công Phượng lí giải nguyên nhân bất ngờ nổi nóng với đối phương

Hải Bình , 22:32 10/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Graechen của U19 Học viện NutiFood chia sẻ lí do khiến ông phản ứng với trọng tài và cả cầu thủ U19 Sài Gòn dù đội nhà giành chiến thắng 2-0.

Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Quốc Việt đã giúp cho U19 Học viện NutiFood đánh bại U19 Sài Gòn 2-0 trong trận Tứ kết 3 tại VCK U19 Quốc gia 2021. Kết quả này, giúp cho thầy trò HLV Graechen ghi tên mình vào chơi trận bán kết 2 gặp U19 SLNA.

Không chỉ giúp U19 Học viện NutiFood vào chơi bán kết, tiền đạo Quốc Việt còn tiến gần hơn nữa tới danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu năm nay. Theo đó, tiền đạo số 9 này sau vòng Tứ kết đã ghi được tổng cộng 7 bàn, bỏ xa người đứng sau là tiền đạo Đinh Xuân Tiến của U19 SLNA tới 3 bàn.

Tuy nhiên ở cuối trận đấu, HLV Graechen có hành động được cho là khá nóng tính khi cầu thủ đội nhà bị chơi xấu. Lí giải cho việc làm của mình, thầy cũ của Công Phượng cho hay: "Trận đấu này tôi có 2 tình huống phản ứng với trọng tài. Lần đầu là khi số 19 của tôi bị đối phương chơi xấu, tình huống này khiến cầu thủ rất dễ dính chấn thương. 

Ở pha bóng cuối trận, tôi đứng rất gần, quan sát kĩ. Tôi tiến tới là bảo vệ và can ngăn học trò của mình, không hề có ý đồ xấu với cầu thủ bên Sài Gòn, các bạn nên hiểu rõ bản chất trong hành động của tôi. Đừng hiểu nhầm".

 - Ảnh 1.

Tiền vệ Trần Kì Anh đang là linh hồn khu trung tuyến của U19 Học viện NutiFood.

Khi được hỏi về công tác điều hành của các trọng tài tại giải đấu năm nay, vị thuyền trưởng người Pháp của U19 Học viện NutiFood cho hay:

"Giải đấu này, tôi chỉ đánh giá cao trọng tài nữ, cô ấy tên Trang thì phải (Bùi Thị Thu Trang - PV). Các đồng nghiệp nam chưa được tốt cho lắm. Họ cứ sai mỗi thứ một ít, một ít nhiều lần như thế khiến cho cả hai đội ức chế. Cả BHL bên Sài Gòn và tôi cũng vậy".

Giành quyền vào chơi bán kết gặp U19 SLNA, U19 Học viện NutiFood sẽ đối đầu với đối thủ chơi rất mạnh mẽ và không ngại va chạm. Hơn nữa, thầy trò HLV Graechen lại vừa trải qua con thuỷ chiến với U19 Sài Gòn, nhận định về điều này HLV Graechen cho biết:

"Thực sự tôi phải cám ơn đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng của NutiFood, họ đã có chế độ dinh dưỡng rất tốt để giúp toàn đội phục hồi thể lực một cách nhanh nhất. Bản thân tôi cũng có cho riêng học trò những bài tập nhanh chóng lấy lại thể lực. 

Giải đấu này, sau mỗi trận đấu bạn có 72 giờ hồi phục, đấy là khoảng thời gian quý giá đủ để giúp cầu thủ trở về trạng thái tốt nhất. Nên nhớ, nếu bạn chỉ được nghỉ 2 ngày, 48 tiếng sẽ khác hoàn toàn với việc bạn được nghỉ 72 tiếng nhé. Thế nên, dù có gặp đội nào thì chúng tôi vẫn cứ chơi như những trận vừa qua thôi".

Như vậy, VCK U19 Quốc gia 2021 đã xác định được 2 cặp đấu tại vòng bán kết. U19 Học viện NutiFood chạm trán U19 SLNA tại trận bán kết 2 lúc 18h00. Trong khi đó, U19 PVF sẽ chạm trán U19 An Giang trong trận bán kết 1 bắt đầu lúc 15h30. Cả hai trận đấu đều diễn ra sân Gò Đậu.