CLB Thanh Hóa lại bị FIFA sờ gáy, mất hơn 1 tỷ đồng cho ngoại binh chưa đá phút nào

CLB Thanh Hóa tiếp tục đối mặt với rắc rối ngoài sân cỏ vì những vụ kiện.

Mới đây, FIFA tiếp tục đưa ra một phán quyết liên quan đến CLB Thanh Hóa. Cụ thể, đội bóng này bị ngoại binh Idrissa Sega Cisse kiện vì những rắc rối khi thanh lý hợp đồng. Năm 2019, Idrissa Sega Cisse đến Thanh Hóa thử việc. Anh được ký hợp đồng nhưng bị thanh lý ngay trước khi mùa giải 2020 khởi tranh.

Cho rằng Thanh Hóa đơn phương chấm dứt hợp đồng, Cisse đã kiện CLB này lên FIFA đòi bồi thường khoản tiền lót tay cho 2 mùa giải và tiền lương trong hợp đồng tương đương với 372.700 USD (khoảng 8,5 tỷ đồng).

Thanh Hóa lại bị FIFA sờ gáy, mất 1,6 tỷ đồng cho ngoại binh chưa đá phút nào  - Ảnh 1.

Idrissa Sega Cisse thử việc tại Thanh Hóa năm 2019. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trong thông báo của mình, FIFA đưa ra quyết định CLB Thanh Hóa chỉ phải bồi thường cho Cisse số tiền là 58.420 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng), chỉ bằng một phần tám so với những gì ngoại binh này đòi hỏi. Dù sao, sự việc này cũng sẽ khiến hình ảnh của CLB Thanh Hóa tiếp tục bị ảnh hưởng sau khi bị FIFA xử thua trong vụ kiện với HLV Lopez.

Thanh Hóa phải thanh toán cho Cisse số tiền 58.420 USD trong 45 ngày, nếu không, đội bóng xứ Thanh sẽ bị cấm chuyển nhượng.