Thắng tưng bừng 4-0 trận mở màn, HLV Olympic Indonesia vẫn "ngán" Olympic Palestine

ANH TÚ , 17:40 13/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Luis Milla thừa nhận ông cùng các học trò không thể ngủ quên trên chiến thắng hủy diệt trước Olympic Đài Loan ở trận mở màn. Bởi đối thủ tiếp theo của Indonesia sẽ là một đội cực mạnh - Olympic Palestine.

Olympic Indonesia đã có trận mở màn môn bóng đá nam ASIAD 2018 không thể ấn tượng hơn khi giành chiến thắng 4-0 trước Olympic Đài Loan.

Đoàn quân của HLV Luis Milla là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau hiệp một có phần hơi vô duyên, các cầu thủ của Indonesia ghi liền 4 bàn vào lưới Olympic Đài Loan trong hiệp thi đấu thứ hai nhờ công của Stefano Lilipaly (67', 76'), Alberto Goncalves (71'), và Muhammad Hargianto (90+3').

Tuy nhiên, ông Milla không muốn các học trò của mình nghĩ quá nhiều về chiến thắng hủy diệt trước Đài Loan, thay vào đó, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất để chuẩn bị cho cuộc đối đầu khó khăn với Olympic Palestine vào 15/8 tới đây.

Thắng tưng bừng 4-0 trận mở màn, HLV Olympic Indonesia vẫn ngán Olympic Palestine - Ảnh 1.

Olympic Palestine là một đối trọng khiến mọi đội bóng cần dè chừng, trong đó có cả Olympic Indonesia.

"Chúng tôi cần tập trung cao độ cho trận đấu sắp tới. Palestine là một đội bóng rất khác biệt so với Đài Loan. Họ là một tập thể thi đấu rất gắn kết và sức mạnh thể chất của Palestine thực sự đáng gờm", Luis Milla thừa nhận.

Ông chia sẻ thêm: "Chúng tôi biết rõ thực lực của các cầu thủ Palestine. Tôi chắc chắn những trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Chúng tôi đã chứng kiến trận đấu của họ với Lào. Sẽ không ngạc nhiên nếu chúng tôi phải trải qua một trận đấu khó khăn như vậy trong thời gian tới".

Những nhận định của Luis Milla cũng chính là những gì mà Mike Wong, huấn luyện viên đội Olympic Lào phải hứng chịu trong trận đấu với Palestine. Ông Wong cũng đồng tình với quan điểm Olympic Palestine là một tập thể cực kỳ khó chịu bởi họ sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội so với phần còn lại.

"Thật chẳng dễ gì cho chúng tôi khi phải đối đầu với một tập thể mạnh mẽ như Palestine. Họ có sức mạnh thể hình vượt trội. Đó là một lợi thế rất lớn", ông Wong cho biết.

Đội tuyển Olympic Indonesia hiện xếp ở vị trí thứ hai bảng A môn bóng đá nam Asian Games 2018. Họ có được 3 điểm, thua Palestine 1 điểm nhưng lại đá ít hơn một trận.