Thắng đậm tuyển Lào không vô nghĩa với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

Thành Đạt , 12:59 06/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam vẫn đang bất bại trước đội tuyển Lào và toàn thắng 9 trận từ năm 1997 tới nay, trong số đó có nhưng trận thắng rất đậm.

Thắng đậm tuyển Lào không hề vô nghĩa với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020  - Ảnh 1.

Năm 1996, tuyển Việt Nam tham dự kỳ Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên đội chạm chán tuyển Lào ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tại vòng bảng A, 2 đội gặp nhau vào ngày 5/9/1996. Trận đấu này kết thúc với kết quả hoà 1-1, người ghi bàn cho tuyển Lào là Luang Amath còn công thần của tuyển Việt Nam là danh thủ Lê Huỳnh Đức.

Đó cũng là lần cuối cùng họ có điểm trước đội tuyển Việt Nam, bởi sau đó là chuỗi 9 trận toàn thua. Ở giải đấu sau đó 2 năm, đội tuyển Lào thua tiếp 1-4 và từ đó đến nay không thể ghi thêm 1 bàn nào khi gặp tuyển Việt Nam. Trong 9 trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Lào, chỉ có 1 trận thắng tại SEA Games 1997 (khi đó dành cho đội tuyển quốc gia) là có cách biệt 1 bàn, còn lại 8 trận đều từ 3 bàn trở lên.

Thắng đậm tuyển Lào không hề vô nghĩa với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020  - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam nên ghi nhiều bàn nhất có thể trước tuyển Lào (Ảnh: Tiến Tuấn)

Đáng chú ý có 2 lần đội tuyển Việt Nam chọc thủng lưới đội bạn đến 9 lần. Trận đầu tiên là tại đấu trường SEA Games năm 1999. Thế hệ vàng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng vượt qua tuyển Lào ở trận đấu ngày 30/7. Lê Huỳnh Đức lập poker 4 bàn, Văn Sỹ Hùng ghi hattrick, Triệu Quang Hà và Nguyễn Phương Nam mỗi người 1 bàn để khép lại chiến thắng. Khá đáng tiếc là sau đó đội tuyển Việt Nam chỉ có được huy chương Bạc sau khi để thua tuyển Thái Lan trong trận chung kết.

Lần thứ 2 diễn ra trong khuôn khổ AFF Cup 2007, tuyển Việt Nam lại có được 4 bàn thắng của Phan Thanh Bình, hattrick của Lê Công Vinh và cú đúp của Nguyễn Văn Biển. Chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi ở bảng B năm ấy, đã có 3 đội bằng điểm là Singapore, Việt Nam và Indonesia (đều 5 điểm). Nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội so với tuyển Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã giành vé đi tiếp ở vị trí nhì bảng.

Ở giải đấu năm nay, đội tuyển Lào có lẽ không còn dễ bắt nạt như vậy. Họ đang có lứa cầu thủ tài năng, trong khi đó đội tuyển Việt Nam đang không có phong độ tốt. Nhưng với đoàn quân của HLV Park Hang-seo, gặp đối thủ được đánh yếu nhất bảng ở ngay lượt trận đầu tiên là cơ hội phải nắm chắc. Ghi nhiều bàn thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam có được lợi thế cạnh tranh "thế chân kiềng" với tuyển Malaysia và tuyển Indonesia. Đây cũng sẽ là cú hích tinh thần cho các cầu thủ sau 6 trận không nếm hương vị chiến thắng. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Lào sẽ diễn ra vào 19h30 tối 6/12.

Thắng đậm tuyển Lào không hề vô nghĩa với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020  - Ảnh 3.