Thắng đậm Singapore, tuyển nữ Thái Lan ra quân suôn sẻ ở SEA Games 31

HUY TRƯỞNG , 22:12 10/05/2022 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Tuyển nữ Thái Lan dễ dàng đánh bại Singapore trong trận đấu mở màn của mình ở SEA Games 31.

Thất bại trước Việt Nam trong trận chung kết của SEA Games 30 khiến bóng đá nữ Thái Lan càng có thêm quyết tâm để chinh phục tấm huy chương vàng tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đoàn quân của HLV Miyo Okamoto chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm ngay trong trận ra quân dù các cô gái đến từ Singapore không phải đối thủ dễ chơi.

Thắng đậm Singapore, tuyển nữ Thái Lan ra quân suôn sẻ ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

Tuyển nữ Thái Lan áp đảo hoàn toàn trong hiệp một

Khi các khán giả có mặt trên sân vận động Cửa Ông còn chưa kịp ổn định vị trí thì tuyển nữ Thái Lan đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7. Đội trưởng Silawan Intamee treo bóng như đặt từ bên phía hành lang cánh trái vào trong cho cầu thủ mang áo số 13, Kanyanat dễ dàng bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đội bóng áo vàng.

Có bàn thắng sớm, tuyển nữ Thái Lan thi đấu có phần thoải mái và hoàn toàn áp đảo trước Singapore. Phút 16, tiếp tục là dấu ấn đến từ Silawan bên cánh trái. Cô tạt bóng tầm thấp rất chuẩn xác cho Nutwadee Pram-nak, cầu thủ số 12 khống chế bóng gọn gàng trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao bên phải khung thành, đưa đội bóng áo vàng vươn lên dẫn trước 2-0 sau chưa đầy 20 phút.

Thắng đậm Singapore, tuyển nữ Thái Lan ra quân suôn sẻ ở SEA Games 31 - Ảnh 3.

Đến phút thứ 22, tỷ số được nâng lên 3-0 cho tuyển nữ Thái Lan sau pha dàn xếp đá phạt góc tương đối đơn giản bên hành lang cánh trái. Bóng được trả ngược ra cho Chatchawan Rodthong để tiền vệ mang áo số 11 dứt điểm từ xa đẳng cấp, không cho thủ thành Kusumawati bất cứ cơ hội cản phá nào.

Để mất thế trận vào tay tuyển nữ Thái Lan, Singapore liên tục phải chống đỡ những pha lên bóng nguy hiểm của đối thủ. Dù rất cố gắng ở nửa cuối hiệp một nhưng các cô gái áo đỏ vẫn chưa tạo ra được bất cứ tình huống đáng chú ý nào lên khung thành thủ môn Saenkhun. 3-0 cũng là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Chơi giữ sức trong hiệp hai, tuyển nữ Thái Lan vẫn thắng dễ Singapore

Ngay đầu hiệp hai, suýt chút nữa tuyển nữ Thái Lan đã có bàn thắng thứ tư. Phút 47, Warunee Phetwiset đi bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Singapore bên cánh phải rồi tạt bóng thuận lợi vào trong cho Kanyanat. Đáng tiếc cú dứt điểm bằng đầu của tiền đạo mang áo số 13 lại đi ra ngoài trong gang tấc.

Thắng đậm Singapore, tuyển nữ Thái Lan ra quân suôn sẻ ở SEA Games 31 - Ảnh 4.

Kanyanat liên tục làm khổ hàng phòng ngự tuyển nữ Singapore bằng những đi pha đi bóng đầy tốc độ. Phút 57, tiền đạo mang áo số 13 loại bỏ sự đeo bám đến từ hai hậu vệ Singapore trước khi căng ngang vào trong để Somnuex tung ra cú dứt điểm một chạm ngay trong vùng cấm địa đội bóng áo đỏ. Đáng tiếc là bóng lại tìm đến đúng vị trí mà thủ thành Kusumawati chọn sẵn.

Thắng đậm Singapore, tuyển nữ Thái Lan ra quân suôn sẻ ở SEA Games 31 - Ảnh 5.

Phút 78, tuyển nữ Thái Lan được hưởng một tình huống đá phạt trực tiếp chếch về bên phía góc trái ở khoảng cách chừng hơn 20 mét. Somnuex quyết định tung ra cú đá thẳng đầy bất ngờ hướng về phía khung thành Kusumawati. Rất may "người gác đền" bên phía Singapore đã chơi cảnh giác và kịp thời cản phá thành công.

Ở những phút cuối trận, tuyển nữ Thái Lan chơi có phần chùng xuống. Tuy nhiên, các cô gái áo đỏ cũng không thể một lần tìm được đường vào khung thành của thủ môn Saenkhun. Chung cuộc, tuyển nữ Thái lan đánh bại Singapore với tỷ số 3-0, tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu bảng A.

Thắng đậm Singapore, tuyển nữ Thái Lan ra quân suôn sẻ ở SEA Games 31 - Ảnh 6.

 

https://sport5.vn/thang-dam-singapore-tuyen-nu-thai-lan-ra-quan-suon-se-o-sea-games-31-20220510205251749.htm