Thắng đậm Milan, Chelsea lại bừng sáng cơ hội giành vé đi tiếp

Thành An , 08:04 06/10/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Chiến thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón AC Milan rạng sáng 6/10 giúp Chelsea vươn lên xếp thứ 2 bảng E.

Thắng đậm Milan, Chelsea lại bừng sáng cơ hội giành vé đi tiếp - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát Chelsea vs AC Milan

Màn khởi đầu chậm chạp khi chỉ giành 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên buộc Chelsea phải hạ quyết tâm đánh bại Milan. Và đội chủ sân Stamford Bridge không khiến người hâm mộ thất vọng.

Các pha lập công của Wesley Fofana, Aubameyang và Reece James giúp Chelsea giành chiến thắng tưng bừng 3-0. 3 điểm quan trọng trên sân nhà đưa The Blues vươn lên thứ nhì bảng E, lại sáng bừng cơ hội giành vé vào vòng knock-out Champions League.

Cầm bóng chỉ 45% nhưng Chelsea vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những bài tấn công đa dạng ở cả trung lộ và 2 cánh của đội chủ nhà không ít lần khiến hàng thủ Milan lúng túng.

Ngay phút thứ 5, Mason Mount đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú cứa lòng khiến thủ thành Tatarusanu phải vất vả cản phá. Nhưng thủ môn đội khách cũng không thể làm gì hơn trong bàn thua đầu tiên ở phút 24.

Từ quả phạt góc của Chillwell, hàng thủ Milan chống bóng bổng không tốt, để người cũ Thiago Silva đánh đầu dứt điểm và tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành của Tatarusanu. Trung vệ Fofana chớp thời cơ mở tỷ số.

Thắng đậm Milan, Chelsea lại bừng sáng cơ hội giành vé đi tiếp - Ảnh 2.

Trung vệ trị giá 70 triệu bảng, Fofana ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Chelsea nhưng phải rời sân không lâu sau đó vì chấn thương

Phút 33, Mason Mount lại khiến mành lưới Milan rung lên sau pha lốp bóng kỹ thuật ở góc hẹp. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đội chủ nhà tiếp tục có thêm cơ hội dành cho Sterling nhưng chưa thể gia tăng cách biệt và suýt phải trả giá đắt.

Phút bù giờ thứ 4 hiệp 1, Rafael Leao đột phá qua 3,4 hậu vệ Chelsea và nhả bóng để Charles De Ketelaere đặt lòng nhưng không thắng được Kepa Arrizabalaga. Bóng bật ra đến đúng vị trí của Rade Krunic song chân sút đội khách lại dứt điểm lên trời ở khoảng cách hơn 5m.

Sau Thiago Silva, đến lượt một người cũ khác cũng gieo sầu cho Milan. Phút 56, đón đường chuyền từ cánh phải từ Reece James, Aubameyang dễ dàng đệm lòng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Thắng đậm Milan, Chelsea lại bừng sáng cơ hội giành vé đi tiếp - Ảnh 3.

Aubameyang gieo sầu cho đội bóng cũ

Chưa kịp định thần sau bàn thua thứ 2, Milan lại tiếp tục nhận thêm cú đấm chỉ 5 phút sau. Reece James thoát xuống nách phải, tung cú đá như búa bổ ở góc hẹp ấn định chiến thắng 3-0 cho đoàn quân của HLV Graham Potter. James (22 tuổi, 301 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất trong màu áo Chelsea vừa ghi bàn và kiến tạo trong một trận ở Champions League.

Nếu tiếp tục đánh bại Milan trong chuyến hành quân đến San Siro sau đây 1 tuần, Chelsea có lẽ sẽ khó tuột khỏi tay tấm vé đi tiếp tại bảng E. Dẫu vậy trước đó, The Blues sẽ phải tập trung cho nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trước Wolves tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Reece James ấn định chiến thắng đậm cho Chelsea

Thắng đậm Milan, Chelsea lại bừng sáng cơ hội giành vé đi tiếp - Ảnh 5.

Xếp hạng bảng E sau lượt trận thứ 3

 Ảnh: Tổng hợp