Thắng đậm Lebanon, U19 nữ Việt Nam vẫn thấp thỏm chờ đối đầu với Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 22:19 28/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 28/04, U19 nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước Lebanon. Tuy nhiên, nhiệm vụ giành tấm vé tới vòng chung kết U19 nữ Châu Á của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn vô cùng gian nan.

U19 nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại vòng loại U19 nữ Châu Á với đối thủ Lebanon Nhiệm vụ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là chiến thắng với cách biệt càng lớn càng tốt để giành lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đến vòng chung kết diễn ra tại Thái Lan.

Với tinh thần quyết tâm, các cô gái trẻ Việt Nam ngay lập tức tấn công dồn dập sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Ngân tung cú sút từ ngoài vòng cấm mở tỷ số trận đấu. Không lâu sau đó, từ một pha bóng cố định, tiền vệ có chiều cao khiêm tốn Vạn Sự bất ngờ có cú đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Thắng đậm Lebanon, U19 nữ Việt Nam vẫn thấp thỏm chờ đối đầu với Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đội trưởng Tuyết Ngân là người mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, U19 nữ Việt Nam vẫn là chủ thế trận. Thế nhưng, với việc các tiền đạo liên tục bỏ lỡ, cộng với sự chủ quan của hàng phòng ngự đã khiến đội chủ nhà phải trả giá với bàn thua ở phút 66 do công của đội trưởng Bou Rada (số 10). 

Bàn thua này rõ ràng một đòn giáng mạnh vào tham vọng của U19 Việt Nam. Chiến thắng với chỉ 1 bàn cách biệt là không đủ để giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung yên tâm vào tấm vé đi tiếp. Đội bóng áo trắng dồn lên tấn công trong những phút cuối trận. Thành quả đã đến với 2 bàn thắng của Tuyết Ngân, Hồng Nhung.

Trong trận đấu trước đó, U19 Hàn Quốc đã giành chiến thắng 2-0 trước U19 Iran, qua đó chính thức giành tấm vé tới VCK U19 nữ Châu Á. Ở lượt đấu cuối cùng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Hàn Quốc, chúng ta cần giành ít nhất 1 điểm để đảm bảo tấm vé đi tiếp. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nếu thất bại, U19 Việt Nam phải phụ thuộc kết quả của cặp trận U19 Iran và U19 Lebanon.

Thắng đậm Lebanon, U19 nữ Việt Nam vẫn thấp thỏm chờ đối đầu với Hàn Quốc - Ảnh 3.