Thái Lan đặt mục tiêu thắng cả hai trận còn lại để vượt qua Việt Nam

Anto , 16:07 06/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hiện tại, "voi chiến" đang đứng thứ 3 bảng G với 9 điểm, bằng điểm số UAE nhưng thua về hiệu số. Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và UAE vào 23h45 ngày 7/6 tới có thể là chìa khóa để mang về tấm vé dự World Cup 2022 cho thầy trò HLV Nishino.

ĐT Thái Lan sẽ bước vào lượt trận thứ 7 tại vòng loại World Cup 2022 vào 23h45 tối 7/6 (theo giờ Việt Nam). Trước trận đấu một ngày, các cầu thủ Thái Lan cho biết sẽ cố gắng giành cả 2 chiến thắng, để cạnh tranh suất đi tiếp với đội tuyển Việt Nam.

Adisak Kraisorn tiền đạo góp một bàn thắng trong trận hòa 2-2 trước Indonesia của Thái Lan cho biết: "Hiện tại, mọi người chỉ đặt mục tiêu giành chiến thắng trong cả hai trận đấu. Mọi người đều quyết tâm và muốn thi đấu vì người hâm mộ nước nhà".

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu giành chiến thắng cả hai trận đấu còn lại - Ảnh 1.

Adisak Kraisorn tiền đạo ghi bàn vào lưới Indonesia trong trận hòa 2-2 (Ảnh: Changsuek)

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã đến cổ vũ trong trận đấu vừa qua. Trận đấu tiếp theo, tôi hy vọng người hâm mộ trên đất UAE cũng sẽ đến cổ vũ ĐT Thái Lan trên đất UAE. Và những người hâm mộ ở nhà, những người xem qua các chương trình phát sóng trực tiếp.

Đội của chúng tôi vẫn còn cơ hội vượt qua vòng loại. Nhưng trước hết mọi người đều cố gắng tập trung vào trận đấu này. là chơi hết mình và tốt nhất Kết quả của dù có ra sao? Tôi nghĩ mọi người đã làm hết sức mình", Ekanit Panya chia sẻ về trận đấu ngày mai giữa ĐT Thái Lan và ĐT UAE. 

Ở trận đấu lượt đi vòng loại World Cup 2022 năm 2019, họ đã giành chiến thắng 2-1 do bàn thắng ấn định tỷ số của Ekainit Panya. Tiền vệ số 9 hy vọng cả đội có thể giành chiến thắng như trận đấu trước đó trên sân Thammasa vào năm 2019. "Tất nhiên, trận đấu với UAE, chúng tôi muốn có ba điểm. Chúng tôi phải cố gắng để khắc phục bầu không khí trong đội lúc này tốt hơn".

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu giành chiến thắng cả hai trận đấu còn lại - Ảnh 2.

Ekanit Panya sinh năm 1999 được xem "Messi Thái mới"

"Trận đấu đầu tiên tại Thammasat với ĐT UAE, chúng tôi rất vui vì đã thắng và tôi đã ghi bàn quyết định. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức mình một lần nữa vào ngày mai. Đối với UAE họ rất mạnh, chúng tôi phải cố gắng tìm ra điểm yếu của họ. Và cố gắng chơi tốt hơn họ", Ekanit Panya đặt quyết tâm trước trận đấu.

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu giành chiến thắng cả hai trận đấu còn lại - Ảnh 3.

ĐT Thái Lan hiện đang đứng thứ 3 cùng điểm số với UAE nhưng thua về mặt hiệu số