Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018

NGUYỄN TIẾN ANH TUẤN , 20:06 20/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Dù rất cố gắng tuy nhiên Thạch Kim Tuấn đã không thể vượt qua đương kim vô địch cử tạ ASIAD hạng cân 56kg Om Yun-chol để đem về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn bước vào ASIAD 2018 với rất nhiều hy vọng sẽ giành tấm huy chương vàng cho cử tạ Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Trong chiều nay (20/8), anh cùng Trần Lê Quốc Toàn đã bước vào tranh tài tại môn cử tạ hạng cân 56kg. Ảnh: Tiến Tuấn.

Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018 - Ảnh 3.

Ở nội dung cử giật, Kim Tuấn đã thất bại trong lần cử đầu tiên với mức tạ 128kg. Tuy nhiên, sau đó anh đã vượt qua ở lần thứ hai. Ảnh: Tiến Tuấn.

Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018 - Ảnh 4.

Dù vậy trong lượt thứ ba nội dung cử giật, vận động viên 24 tuổi đã không thành công ở mức tạ 132kg. Ảnh: Tiến Tuấn

Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018 - Ảnh 5.

Bước sang nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn thành công ở lần thi đầu tiên với mức tạ 152kg. Ảnh: Tiến Tuấn

Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018 - Ảnh 6.

Tuy nhiên, lực sĩ người Bình Thuận đã thất bại ở hai lần cử tiếp theo với lần lượt các mức tạ 160kg và 161kg. Ảnh: Tiến Tuấn

Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018 - Ảnh 7.

Thạch Kim Tuấn tỏ ra rất thất vọng và tiếc nuối. Ảnh: Tiến Tuấn

Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018 - Ảnh 8.

Tổng thành tích sau hai nội dung của Thạch Kim Tuấn là 280kg. Anh kém thành tích của VĐV Om Yun-chol 7kg và đành nhận tấm huy chương bạc. Ảnh: Tiến Tuấn

Thạch Kim Tuấn khó vượt chính mình khi đối mặt đương kim vô địch cử tạ ASIAD 2018 - Ảnh 9.

Om Yun-chol đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ASIAD với thành tích 287kg (127kg cử giật và 160kg cử đẩy). Ảnh: Tiến Tuấn