Ten Hag phạt cầu thủ chạy gần 14 cây số, MU tính thanh lý Ronaldo

Thanh Hải , 08:16 15/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Sau thất bại tan nát và rơi xuống đáy BXH, MU buộc phải làm gì đó cứng rắn. Bên cạnh sự trừng phạt của HLV Erik Ten Hag, họ cũng cân nhắc tương lai của Cristiano Ronaldo.

Ten Hag phạt cầu thủ chạy gần 14 cây số, MU tính thanh lý Ronaldo - Ảnh 1.

Thường thì sau trận đấu vào thứ Bảy, các cầu thủ MU sẽ được nghỉ ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, thất bại 0-4 trước Brentford khiến HLV Erik ten Hag nổi cơn thịnh nộ. Sau màn công kích học trò cả trong phòng thay đồ lẫn phòng họp báo, chiến lược gia người Hà Lan quyết định không có ngày nghỉ nào hết. Tất cả các cầu thủ phải tới Carrington vào Chủ nhật.

Trên sân tập, Ten Hag đã nhấn mạnh việc MU chạy ít hơn Brentford 13,8 km (95,6 km so với 109,4 km), đồng thời chỉ thực hiện 65 pha chạy nước rút, trong khi đối thủ là 90. Vì vậy, trừng phạt bằng cách yêu cầu mỗi cầu thủ phải chạy bù 13,8 km quanh Carrington dưới cái nóng hơn 30 độ C.

Sau đó Ten Hag cũng nói rằng họ không đáp ứng các tiêu chuẩn cao của Ban huấn luyện cũng như CLB. Đây là lý do ông thúc giục những người có trách nhiệm ở Old Trafford đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng. “Chúng tôi cần thêm tân binh, những cầu thủ chất lượng và phải làm mọi cách để thuyết phục họ tới đây”, HLV người Hà Lan nói.

Ten Hag phạt cầu thủ chạy gần 14 cây số, MU tính thanh lý Ronaldo - Ảnh 2.

MU rơi vào hỗn loạn với các cầu thủ bị đặt câu hỏi cả về tinh thần lẫn năng lực. (Ảnh: Getty Images)

Theo The Times, MU đang dần tìm được tiếng nói chung với Veronique, mẹ, cũng là đại diện của tiền vệ Adrien Rabiot. Trong danh sách mua sắm còn có Cody Gakpo, cầu thủ chạy cánh của PSV Eindhoven và tiền đạo Sasa Kalajdzic của Stuttgart.

Ngoài ra còn một vấn đề lớn phải sớm giải quyết, liên quan tới Cristiano Ronaldo. Không chỉ Ten Hag và Ban huấn luyện, nhiều cầu thủ MU cũng tỏ ra thất vọng với siêu sao 37 tuổi, người bỏ qua đề nghị xin lỗi người hâm mộ của trợ lý Steve McClaren, sau đó phớt lờ HLV người Hà Lan khi tiến vào đường hầm. Hành vi tiêu cực của Ronaldo còn nối tiếp sang ngày Chủ nhật. Một nguồn tin mô tả với The Times, rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha tới Carrington với “tâm trạng tồi tệ”, làm xấu đi bầu không khí của cả đội.

Về khía cạnh chuyên môn, Ten Hag vẫn muốn giữ Ronaldo. Thế nhưng thái độ khinh khi của Ronaldo có thể phương hại đến nỗ lực xây dựng lại MU, đặc biệt là yếu tố kỷ luật. Trước đó, ngôi sao 37 tuổi cũng bỏ về sớm mà không chờ đến tiếng còi mãn cuộc ở trận giao hữu với Rayo Vallecano.

Ten Hag phạt cầu thủ chạy gần 14 cây số, MU tính thanh lý Ronaldo - Ảnh 3.

Ronaldo phản ứng tiêu cực sau thất bại trước Brentford. (Ảnh: Caughtoffside)

Vì vậy, Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã đặt câu hỏi, liệu có nên tiếp tục giữ Ronaldo, nhất là khi anh ta nằng nặc đòi ra đi? Thanh lý hợp đồng là một giải pháp. Tuy nhiên điều này đặt MU ở thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu đơn phương chia tay Ronaldo, họ buộc phải chi ra một khoản tiền lớn đền bù hợp đồng có mức lương lên đến 480.000 bảng mỗi tuần. Nhưng nếu giữ Ronaldo, cuộc khủng hoảng sẽ trầm trọng hơn nữa.

Trên phương diện Ronaldo, rời MU và tìm đến đội bóng nào đó có vé chơi Champions League luôn là một ưu tiên. Vấn đề là suốt mùa hè qua, Bayern, Chelsea, Atletico và Real đều cực lực bác bỏ. Lời đề nghị duy nhất mà Ronaldo nhận được đến từ CLB vô danh ở Saudi Arabia. Đội này sẵn sàng trao cho anh bản hợp đồng 2 năm trị giá hơn 2 triệu bảng mỗi tuần, song tiền không phải yếu tố Ronaldo coi trọng.

Kỳ chuyển nhượng sẽ kết thúc vào ngày 01/09. Cả MU và Ronaldo còn nửa tháng để giải quyết vấn đề của họ.