Team LeBron thắng dễ trong ngày Giannis Antetokounmpo lập kỷ lục All-Star cùng danh hiệu MVP

NHẬT PHẠM , 12:55 08/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với sự chênh lệch quá lớn giữa các ngôi sao của hai đội, Team LeBron đã dễ dàng có được chiến thắng 170-150 trước Team Durant trong trận đấu All Star diễn ra vào sáng 8/3 (giờ Việt Nam).

Toàn thắng cả 3 hiệp thi đấu đầu tiên, Team LeBron bước vào hiệp đấu quyết định với số điểm 146-125, đồng nghĩa với việc họ chỉ cần ghi thêm 24 điểm để đạt được chiến thắng sau cùng. Trong khi đó, Team Durant phải đối mặt với cả một thử thách nếu muốn chạm mốc 170 điểm trong phần còn lại của trận đấu.

Giannis Antetokounmpo lập kỷ lục All Star với danh hiệu MVP, Team LeBron thắng dễ đối thủ - Ảnh 1.

Team LeBron đạt mốc 170 điểm sau cú ném từ logo của Damian Lillard, mang về chiến thắng áp đảo trước Team Durant

Tuy nhiên, với khả năng ném 3 điểm siêu hạng của Stephen Curry và Damian Lillard, cũng như những tình huống tấn công rổ cực kỳ hiệu quả, Team LeBron chính là người đã chạm mốc điểm 170 đầu tiên sau cú ném từ logo của Damian Lillard, đồng thời mang về chiến thắng chung cuộc với tỉ số 170-150.

Cả Stephen Curry (28 điểm) và Damian Lillard (32 điểm) đều thi đấu cực tốt trong cả trận đấu với 8 cú ném 3 điểm cho mỗi cầu thủ. Jaylen Brown trong lần đầu tiên góp mặt ở NBA All Star cũng có đến 22 điểm. Tuy nhiên, mọi sự chú ý của cả giới chuyên môn và NHM đều đổ dồn về cái tên Giannis Antetokounmpo.

Ghi tổng cộng 35 điểm với hiệu suất tuyệt đối 16/16, trong đó có 3 cú ném 3 điểm thành công, siêu sao người Hy Lạp đã xuất sắc mang về danh hiệu MVP của trận đấu. Đây cũng chính là kỷ lục của tất cả các kỳ NBA All Star trước đó, khi chưa từng có một cầu thủ nào mang về danh hiệu MVP với hiệu suất ném 100% như những gì "Á thần Hy Lạp" đã làm được.

Team LeBron thắng dễ trong ngày Giannis Antetokounmpo lập kỷ lục All-Star cùng danh hiệu MVP - Ảnh 2.

Giannis Antetokounmpo mang về danh hiệu MVP với hiệu suất ghi điểm 100%

Bên phía Team Durant, họ có đến 4 cái tên ghi trên 20 điểm cùng 3 cầu thủ khác có điểm số trên 10. Thế nhưng, đúng với những nhận định của giới chuyên môn và NHM trước trận đấu, sự chênh lệch về sức mạnh của các siêu sao giữa hai đội đã khiến trận đấu quá nghiêng về Team LeBron cùng các đồng đội khác.

Bên cạnh màn tỏa sáng của các siêu sao, NHM còn được chứng kiến rất nhiều pha bóng đẳng cấp của các cầu thủ. Thậm chí, đến những hậu vệ dẫn bóng với thể hình nhỏ con như Stephen Curry hay Chris Paul cũng có cho riêng mình những tình huống úp rổ đẹp mắt.

Giannis Antetokounmpo lập kỷ lục All Star với danh hiệu MVP, Team LeBron thắng dễ đối thủ - Ảnh 3.

Những ngôi sao của hai đội đã có màn thể hiện tuyệt vời trong cả trận đấu

Kỳ NBA All Star 2021 có thể không thành công về sự hấp dẫn và kịch tính như trận đấu vào năm 2020, nhưng về tinh thần cống hiến những cái đẹp của bóng rổ cũng như lối chơi phô diễn kỹ thuật đỉnh cao, đây là một sự kiện tương đối thành công, nhất là khi toàn nước Mỹ vẫn đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19.

Các cầu thủ sẽ có thêm 2 ngày để nghỉ ngơi, trước khi quay trở lại với những trận đấu căng thẳng ở Regular Season. Trong đó, Brooklyn Nets đang ngày càng cho thấy tham vọng giành được chức vô địch với bản hợp đồng mang tên Blake Griffin.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Giannis Antetokounmpo lập kỷ lục All Star với danh hiệu MVP, Team LeBron thắng dễ đối thủ - Ảnh 4.

Giannis Antetokounmpo lập kỷ lục All Star với danh hiệu MVP, Team LeBron thắng dễ đối thủ - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.