Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao

THÀNH AN , 10:36 19/02/2019 | Hậu trường

Chia sẻ

Lần thứ 4 trong sự nghiệp, Novak Djokovic vinh dự được xướng tên trên bục trao giải danh giá Laureus, giải thưởng dành cho Nam vận động viên xuất sắc nhất năm.

Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao - Ảnh 1.

Vượt qua nhiều tên tuổi khác của làng thể thao như Kylian Mbappe, Luka Modric (bóng đá), Lewis Hamilton (đua xe F1), LeBron James (bóng rổ) và Eliud Kipchoge (điền kinh), Novak Djokovic trở thành chủ nhân của giải thưởng danh giá Laureus 2019 ở hạng mục Nam vận động viên xuất sắc nhất thế giới.

Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao - Ảnh 2.

Đây là kết quả xứng đáng dành cho Nole sau sự trở lại vô cùng ấn tượng của anh trong năm 2018. Bên cạnh 2 chức vô địch Grand Slam, Wimbledon và US Open, 2 danh hiệu Masters 1.000, ngôi sao người Serbia còn chính thức soán ngôi số 1 thế giới của Rafael Nadal.

Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao - Ảnh 3.

Djokovic tình tứ trao cho bà xã Jelena nụ hôn hạnh phúc trong gala trao giải được tổ chức tại Monaco.

Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao - Ảnh 4.

Hai vợ chồng nam tay vợt số 1 thế giới chụp ảnh lưu niệm cùng 4 thành viên của The Yuwa Football Girls, đội bóng đá nữ nhận giải danh dự cho những đóng góp từ thiện và vấn đề bình đẳng giới tại Ấn Độ.

Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao - Ảnh 5.

HLV huyền thoại từng dẫn dắt Arsenal, Arsene Wenger nhận giải Thành tựu trọn đời.

Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao - Ảnh 6.

Cậu học trò cũ Cesc Fabregas và bạn gái Daniella Semaan cũng đến dự khán và chia vui cùng nhà cầm quân người Pháp.

Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao - Ảnh 7.

Nữ hoàng trượt tuyết người Mỹ, Lindsay Vonn ẵm giải Tinh thần thể thao bởi những nỗ lực trở lại sau chấn thương. Trong khi đồng hương Simon Biles, nữ VĐV thể dục nghệ thuật nổi tiếng, nhận nhiều phiếu nhất ở hạng mục Nữ VĐV xuất sắc.

Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao - Ảnh 8.

Nhờ thành tích chinh phục thành công "nóc nhà thế giới" Everest bằng đôi chân giả, Xia Boyu - VĐV 69 tuổi người Trung Quốc - nhận giải Khoảnh khắc thể thao của năm.

Tay vợt số 1 thế giới tình tứ khóa môi vợ khi đến nhận giải Oscar thể thao - Ảnh 9.

Ở các hạng mục quan trọng khác, Tiger Woods nhận giải Sự trở lại ấn tượng nhất, tuyển bóng đá Pháp xứng đáng ẵm giải Đội tuyển của năm và nữ tay vợt Nhật Bản vừa đăng quang Australian Open, Naomi Osaka, nhận giải VĐV đột phá nhất.

Laureus là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các nam, nữ và tập thể VĐV có nhiều thành tích, cống hiến ấn tượng. Quy trình lựa chọn giải thưởng Laureus gồm 2 giai đoạn.

Đầu tiên, một ban tuyển chọn bao gồm các biên tập viên, phóng viên thể thao hàng đầu từ 120 quốc gia bỏ phiếu chọn ra 6 ứng viên cá nhân, hoặc tập thể cho từng hạng mục. Sau đó, 46 thành viên của Laureus World Sports Academy - gồm nhiều VĐV huyền thoại - tiếp tục bỏ phiếu kín để chọn ra người chiến thắng. Cũng bởi quy trình bình chọn kỹ càng, giải thưởng Laureus thường được ví như là giải thưởng Oscar của thể thao thế giới.