Tay chơi nổi tiếng hàng đầu LMHT Trung Quốc thất nghiệp vì chấn thương liên miên

MẠNH ĐĂNG , 16:48 03/05/2020 | Esport

Chia sẻ

Rất có thể Uzi sẽ sớm phải kết thúc sự nghiệp vì chấn thương tay. Liệu anh chàng sẽ quyết định ra sao?

Ngày 30/4, Jian "Uzi" Zi-Hao chính thức hết hạn hợp đồng cùng Royal Never Give Up. Tính tới thời điểm hiện tại, xạ thủ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc trở thành tuyển thủ tự do và anh chưa đưa ra bất kì thông tin nào về tương lai. Nhiều nguồn tin cho biết, Uzi không có ý định gia hạn hợp đồng cùng RNG.

Tay chơi nổi tiếng hàng đầu LMHT Trung Quốc thất nghiệp vì chấn thương liên miên - Ảnh 1.

Uzi thi đấu LMHT từ năm 2012 cho tới nay.

Đây là điều dễ hiểu khi tất cả đều đã biết, xạ thủ sinh năm 1997 gặp chấn thương liên miên. Thậm chí, bác sĩ chẩn đoán cánh tay anh đã lão hóa như người 40-50 tuổi. Anh cũng cho biết rất khó để có thể tập trung sử dụng đôi tay trong nhiều giờ. Vì vậy, Uzi không có được phong độ 100% và từ tháng 10 tới nay, anh chưa từng ra sân thi đấu cho RNG.

Việc Uzi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương sẽ là điều hối tiếc cho người hâm mộ LMHT Trung Quốc và thế giới. Vì dẫu sao, anh chàng sinh năm 1997 được đánh giá như Faker ở vị trí xạ thủ. Tài năng, thi đấu gần 7 năm là vậy, Uzi không có được bề dày thành tích như Faker. Kết quả tốt nhất anh có được chỉ là 2 lần vô địch LPL và danh hiệu MSI 2018.

Uzi đang là tuyển thủ tự do và bất kì đội tuyển nào cũng có thể tiếp cận anh. Liệu anh chàng sẽ quyết định ra sao, giải nghệ hay tới khu vực khác để tìm kiếm thử thách. Dù có ra sao, Uzi vẫn sẽ luôn là một tượng đài của LMHT thế giới với những phần trình diễn ấn tượng ở vị trí xạ thủ.

Tay chơi nổi tiếng hàng đầu LMHT Trung Quốc thất nghiệp vì chấn thương liên miên - Ảnh 2.

Đội hình RNG. Hợp đồng của Uzi chính thức hết hạn vào 30/4.