Tất tần tật thông tin về các tân binh của đội tuyển Việt Nam

Thanh Xuân , 18:03 10/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo đã gọi nhiều gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Oman và Nhật Bản.

HLV Park Hang-seo mới công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu với ĐT Oman và ĐT Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đáng chú ý, ở đợt tập trung này vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã gọi nhiều cầu thủ mới lên thử chân. Trong đó phải kể đến Nguyễn Hải Huy, Vũ Tuyên Quang, Nguyễn Văn Vĩ và Schmidt Adriano.

Với việc Đặng Văn Lâm chưa thể trở lại, ông Park đã quyết định trao cơ hội cho thủ môn Vũ Tuyên Quang, cầu thủ cũng thường xuyên được HLV Nguyễn Đức Thắng trao cơ hội bắt chính trong những trận đấu vừa qua của Bình Định tại V.League 2022. 

Vũ Tuyên Quang là cái tên không mấy xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, thủ môn sinh năm 1995 từng khoác áo U19 Việt Nam cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường... Dù được đánh giá cao ở các giải trẻ nhưng sự nghiệp của Tuyên Quang lại không mấy suôn sẻ khi chỉ chơi ở giải hạng Nhất cho Nam Định và Đắk Lắk, rồi về đầu quân cho Thanh Hoá và hiện tại là Bình Định. Việc được ông Park gọi lên đội tuyển Việt Nam là điều khá bất ngờ với thủ môn này, đây sẽ là cơ hội để anh chứng tỏ khả năng của mình.

Tất tần tật thông tin về các tân binh của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Vũ Tuyên Quang (Ảnh: Hiếu Lương)

Trong bản danh sách của HLV Park Hang-seo còn có sự xuất hiện của hậu vệ Việt kiều Adriano Schmidt. Cầu thủ sinh năm 1994 có bố là người Việt Nam và mẹ là người Đức. Anh khoác áo đội Hải Phòng từ V.League 2018 đến mùa giải 2022 thì đầu quân cho CLB Bình Định. 

Với chiều cao lên đến 1m84 Schmidt rất mạnh với khả năng không chiến, trong bối cảnh hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vắng Duy Mạnh vì chấn thương, Bùi Tiến Dũng vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân thì đây là phương án tốt. 

Tất tần tật thông tin về các tân binh của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Hậu vệ Adriano Schmidt (Ảnh: FBNV)

Gương mặt thứ 3 là hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ, cầu thủ sinh năm 1998 khá đa năng khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên sân như hậu vệ trái, tiền vệ trái và cả tiền vệ trung tâm. Anh bắt đầu khoác áo CLB Hà Nội từ mùa giải 2022. Văn Vĩ từng là thành viên của đội B CLB Hà Nội trước khi toàn bộ đội hình này được chuyển giao cho Hà Tĩnh. Trong giai đoạn khoác áo CLB Hà Tĩnh, anh luôn chắc suất đá chính với vị trí hậu vệ cánh trái.

Tất tần tật thông tin về các tân binh của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ (Ảnh: Thanh Xuân)

Bên cạnh đó phải kể đến tiền vệ Nguyễn Hải Huy, cầu thủ sinh năm 1991 sau khi Than Quảng Ninh giải thể đã đầu quân cho CLB Hải Phòng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Huy khi mang băng đội trưởng đã cùng các đồng đội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2022. 

Trong những mùa giải vừa qua, Hải Huy luôn là tiền vệ tấn công xuất sắc của bóng đá Việt Nam với nhãn quan chiến thuật thông minh. Sự có mặt của Hải Huy trong màu áo của đội tuyển Việt Nam xứng đáng với những nỗ lực trong thời gian qua của tiền vệ này.

Tất tần tật thông tin về các tân binh của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy (Ảnh: Thanh Xuân)

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14/3 tới. Đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào ngày 15/3 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

https://sport5.vn/tat-tan-tat-thong-tin-ve-cac-tan-binh-cua-doi-tuyen-viet-nam-20220310180133649.htm