Tại sao HLV Park Hang-seo từ chối lời mời U22 Việt Nam thi đấu của "phù thuỷ trắng"?

HIẾU LƯƠNG , 16:11 24/08/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Philippe Troussier khẳng định ông đã có lời đề nghị với HLV Park Hang-seo cho U22 Việt Nam đối đầu các đàn em ở đội U19. Thế nhưng, HLV người Hàn Quốc kiên quyết chối từ.

U22 Việt Nam đấu U19 Việt Nam sẽ là một trận đấu hay và rất thú vị dù chỉ mang tính chất giao hữu. Hai cấp độ đội tuyển Việt Nam đối đầu nhau cũng không phải chuyện lạ vì đã từng xuất hiện trong quá khứ nhưng lại rất "hot" trong thời kỳ "đói" bóng đá như hiện nay.

Chưa hết, HLV Philippe Troussier được mệnh danh là "phù thuỷ trắng" từng dẫn dắt nhiều đội tuyển danh tiếng ở châu Phi và châu Á, đặc biệt là bóng đá Nhật Bản. Chức vô địch Asian Cup 2000 và mở lối cho cầu thủ Nhật Bản sang châu Âu là những thành tựu của ông với bóng đá xứ sở hoa anh đào. Cuộc đối đầu giữa ông và HLV Park Hang-seo vì thế hứa hẹn nhiều hấp dẫn và thú vị, dù cho đó là giao hữu và thử nghiệm đội hình.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo không đồng ý với ý tưởng của người đồng nghiệp đến từ nước Pháp.

Tại sao HLV Park Hang-seo từ chối lời mời U22 Việt Nam thi đấu của phù thuỷ trắng? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo từ chối lời đề nghị đá giao hữu từ HLV Philippe Troussier của U19 Việt Nam. Ảnh: Trung Hiếu.

HLV Troussier lý giải ngay sau khi đề cập thông tin trên bằng một sự bình thản. "U22 Việt Nam và U19 Việt Nam có những kế hoạch khác nhau vào thời gian này. Tôi hiểu quyết định của ông Park", HLV 65 tuổi chia sẻ.

Với U19 Việt Nam, họ đang chuẩn bị những bước gần cuối cho mục tiêu lớn nhất trong năm mang tên VCK U19 châu Á, tổ chức tại Uzbekistan, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020 nếu tình hình dịch Covid-19 ở nước chủ nhà và các nước có đội tuyển tham dự được kiểm soát tốt. Mục tiêu của U19 Việt Nam là ít nhất vào đến tứ kết, táo bạo hơn là vào đến bán kết để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2021 tại Indonesia.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ quên hai giải đấu này, nơi thế hệ 1997 làm nên kỳ tích dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn giai đoạn 2016 - 2017. Đó cũng là khởi đầu cho hành trình như mơ ở các cấp độ đội tuyển quốc gia suốt 5 năm qua của bóng đá Việt Nam.

Tại sao HLV Park Hang-seo từ chối lời mời U22 Việt Nam thi đấu của phù thuỷ trắng? - Ảnh 2.

U22 Việt Nam đang có kế hoạch riêng. Việc thi đấu với U19 Việt Nam có thể được sắp xếp vào một thời gian khác. Ảnh: Hiếu Lương.

Thế nhưng, U22 Việt Nam thì chưa vội vàng. HLV Park Hang-seo đề xuất có đợt hội quân này để chuẩn bị cho hai mục tiêu xa là vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 2021. Mục tiêu của đợt tập trung như đã được VFF khẳng định là rà soát, kiểm tra các cầu thủ để tìm ra những nhân tố tốt nhất cho U22 Việt Nam. Vì vậy, họ không nhất thiết phải đá giao hữu với một đội bên ngoài.

Không những thế, U22 VIệt Nam đợt này tập trung tới 47 cầu thủ, quân số đông đảo ấy khiến việc sắp xếp một trận giao hữu với U19 Việt Nam trong 90 hay 120 phút cũng không khả thi.

Lời mời của HLV Troussier là ngẫu nhiên, một ý tưởng bỗng dưng xuất hiện. Trong khi đó, cả hai đội tuyển, đặc biệt U22 Việt Nam đã có kế hoạch chi tiết cho 10 ngày tập luyện. Cả đội có 6 trận đấu tập nội bộ là đủ để HLV Park Hang-seo có cái nhìn rõ ràng hơn về 47 cái tên được gọi lên.

Chiều nay (24/8), U22 Việt Nam sẽ tiếp tục có hai trận thi đấu nội bộ tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Hà Nội).

U19 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) với hai buổi sáng và tối. Báo chí bị hạn chế tác nghiệp các buổi tập của U19 Việt Nam để đảm bảo an toàn trong thời kỳ dịch bệnh.

HLV Park Hang-seo đi kiểm tra những cầu thủ không đeo miếng bảo vệ ống đồng. T/H: Hiếu Lương.