Tái lập thành tích tệ hại sau 44 năm, Argentina cần làm gì để đi tiếp?

THÀNH BÙI , 01:00 23/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Để có thể lọt đến vòng 16 đội, đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli buộc phải thắng Nigeria ở lượt đấu cuối.

Cổ động viên Việt Nam nói về cơ hội đi tiếp của Messi.

Sau thất bại muối mặt trước Croatia, Argentina mới chỉ có được 1 điểm sau 2 trận tại vòng bảng World Cup. Đây là thành tích tệ nhất của La Albiceleste tại World Cup kể từ năm 1974 và khiến thầy trò ông Jorge Sampaoli hứng chịu cơn bão chỉ trích từ dư luận.

Dù vậy, quyền tự quyết bỗng nằm trong tay Messi và các đồng đội sau chiến thắng 2-0 của Nigeria trước Iceland.

Xét về cục diện tại bảng D vào lúc này, ngoài Croatia đã chắc chắn đi tiếp, tấm vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh của ba đội bóng Nigeria (3 điểm, hiệu số 0), Iceland (1 điểm, hiệu số -2) và Argentina (1 điểm, hiệu số -3).

Tái lập thành tích tệ hại sau 44 năm, Argentina cần làm gì để đi tiếp? - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng sau lượt trận thứ 2 ở bảng D.

Như vậy, để có thể lọt đến vòng 16 đội, điều kiện cần là Argentina phải thắng Nigeria trong lượt đấu cuối.

Nếu kịch bản này xảy ra, Messi sẽ chắc chắn vượt qua vòng bảng khi Iceland không thể đánh bại được đội bóng đang có phong độ cao Croatia.

Trong trường hợp cả Argentina và Iceland cùng thắng, hai đội sẽ cùng có bốn điểm. Khi đó, tiêu chí bàn thắng bại sẽ được xét đến. Với hiệu số hiện tại đang kém hơn, thầy trò ông Sampaoli cần phải thắng đậm hơn đối thủ Iceland ít nhất một bàn.

Không dễ để Argentina với nhiều bất ổn có thể hạ được một Nigeria đang hưng phấn. Hồi tháng 11 năm ngoái, La Albiceleste từng thất bại 2-4 trước đối thủ này trong trận giao hữu diễn ra ở Krasnodar. Tuy nhiên, Messi và các đồng đội lại có điểm tựa lịch sử khi toàn thắng "Đại bàng xanh" trong cả 4 lần gặp nhau tại World Cup.

Lượt trận cuối bảng D World Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 1h ngày 27/6.

Tái lập thành tích tệ hại sau 44 năm, Argentina cần làm gì để đi tiếp? - Ảnh 3.

Messi từng ghi hai bàn giúp Argentina đánh bại Nigeria 3-2 tại World Cup 2014.