Sự xuất hiện của Messi vô tình tạo ra cơn đau đầu cho Pochettino

Trần Giang , 00:16 04/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lionel Messi khiến Mauricio Pochettino phải trải qua cơn đau đầu, dù Leo hoàn toàn không hề có lỗi trong câu chuyện này.

Trong trận đấu gần nhất của PSG, Pochettino đổi từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của "Gã nhà giàu" nước Pháp ở mùa năm ngoái và năm nay sang thành 4-2-3-1 với bộ tứ tấn công Kylian Mbappe (tiền đạo cắm), Neymar (tiền đạo cánh trái), Angel Di Maria (tiền đạo cánh phải) và Messi (hộ công).

Theo chuyên trang Transfermarkt, toàn bộ thành phần đội 1 của Rennes được định giá 185,15 triệu euro, chỉ bằng gần một nửa so với con số 360 triệu euro - tổng giá trị của bộ tứ Mbappe - Neymar - Di Maria - Messi.

Sự xuất hiện của Messi vô tình tạo ra cơn đau đầu cho Pochettino - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát của trận Rennes 2-0 PSG (vòng 9 Ligue 1)

Với hàng tấn công có sức mạnh khủng khiếp, không nhiều khán giả nghĩ một đội bóng tầm trung, chỉ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Ligue 1 và phải chơi ở Conference League như Rennes lại có thể hạ đẹp PSG 2 bàn không gỡ, kể cả PSG phải chơi trên sân khách Roazhon Park.  

Trước khi bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước vị khách tới từ "kinh đô ánh sáng", đoàn quân của HLV Bruno Genesio đá 12 trận và thủng lưới 13 bàn. Nếu tính trung bình, Rennes phải nhận 1,08 bàn thua/trận và không giữ sạch lưới được bất kỳ trận nào. 

Tới vòng 9 Ligue 1, đội bóng áo đỏ phải đối đầu với Neymar, Mbappe, Messi, Di Maria - bộ tứ tấn công mà chỉ cần nghe tên cũng có thể khiến mọi hàng phòng ngự phải khiếp sợ. Nhưng điều đó chỉ đúng về mặt lý thuyết. Hàng thủ vô danh của Rennes thậm chí còn không phải hứng chịu bất kỳ cú sút trúng đích nào từ phía PSG, chứ chưa nói đến bàn thắng. 

Thực tế, đội bóng áo trắng chơi không tệ trong khâu tấn công. Đặc biệt là Messi - cầu thủ PSG có màn trình diễn nổi bật nhất trong trận thua này, số 30 tạo ra 3 đường chuyền quyết định (nhiều nhất trận) và có 3 lần đi bóng thành công (đạt tỷ lệ qua người 100%). Messi quá đen đủi, ví dụ như tình huống diễn ra ở phút thứ 30. 

Siêu sao người Argentina vẽ nên đường cong tuyệt đẹp từ vị trí đá phạt hàng rào, Alfred Gomis chỉ biết bất lực đứng nhìn, nhưng xà ngang lại cứu cho Rennes một bàn thua trông thấy.

Messi đá phạt

Tuy nhiên, việc xếp Messi đá chính ngay từ đầu ở vị trí hộ công lại không phải quyết định sáng suốt của Pochettino. Khi tung ra sân cùng lúc cả Mbappe, Neymar, Di Maria và Messi, nhà cầm quân người Argentina có ý đồ lấy công bù thủ. 

Cụ thể hơn, vị thuyền trưởng 49 tuổi hy sinh một suất đá chính ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3, biến nó thành vai trò số 10 và lắp Messi vào vị trí này. Phía dưới cựu đội trưởng Barcelona, cặp tiền vệ Marco Verratti - Idrissa Gueye nhận nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự. 

Hậu quả, Gianluigi Donnarumma có 2 lần phải vào lưới nhặt bóng, còn PSG thua trận đầu tiên và tịt ngòi trận đầu tiên của mùa 2021/22. Bộ đôi trung vệ của đội khách liên tục đối mặt trực tiếp với hàng công Rennes, hay nói cách khác là bị "đánh phơi mặt". 

Tuyến giữa của PSG trở nên quá mỏng manh, dễ vỡ với quân số chỉ với 2 nhân sự. Verratti và  Gueye không thể che chắn cho Marquinhos và Presnel Kimpembe. Nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến đại diện tới từ thủ đô Paris thường xuyên phải phòng thủ trong tình thế thiếu người. 

Ở tuyến trên, cả Messi, Neymar và Di Maria không phải mẫu cầu thủ biết phòng ngự và chịu khó pressing, nhưng lại rất tốn bóng, bởi số 10, 11 và 30 có lối đá kỹ thuật, lắt léo, ngẫu hứng cũng như thói quen cầm bóng, đi bóng nhiều. 

Tổng số lần tắc bóng chính xác của Neymar, Messi và Di Maria chỉ dừng lại ở con số 2. Bộ ba này còn không có bất kỳ pha cắt bóng thành công nào. Mbappe dù không thực sự xuất sắc trong khâu hỗ trợ phòng ngự. Nhưng chí ít, số 7 có sức trẻ, thể lực và tốc độ để pressing với 2 lần tắc bóng. 

Ở 2 hành lang cánh, Nuno Mendes và Achraf Hakimi cũng có thói quen tích cực dâng cao để hỗ trợ tấn công. Số 2 và 25 đều không phải mẫu hậu vệ biên thiên về phòng thủ. 

Sự xuất hiện của Messi vô tình tạo ra cơn đau đầu cho Pochettino - Ảnh 4.

Top 5 cầu thủ có số lần để mất bóng nhiều nhất trong trận Rennes 2-0 PSG

Việc cùng lúc đưa ra sân bộ ba Messi - Di Maria - Neymar khiến đội hình của PSG trở nên cực kỳ thiếu cân bằng giữa công và thủ. Mỗi khi 1 trong 3 ngôi sao trên để mất bóng, các cầu thủ khác hiếm khi kịp lùi về phòng ngự. 

Chỉ 2 tiền vệ Verratti và Gueye không thể cáng đáng hết nhiệm vụ dọn dẹp tuyến giữa. Bên cạnh đó, số 6 cũng không phải mẫu tiền vệ có phần "công nhân" như Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Danilo Pereira hay Gueye. 

Họ đều là mẫu cầu thủ cơ bắp, giàu tính chiến đấu và có phong cách chơi bóng đơn giản, nhanh gọn, thay vì rê dắt nhiều như Messi, vẽ vời như Di Maria và thích làm xiếc với quả bóng như Neymar. 

Nếu muốn đưa PSG trở về quỹ đạo bất bại, Pochettino buộc phải sử dụng sơ đồ 4-3-3 thay vì 4-2-3-1 - sơ đồ ưa thích của vị chiến lược gia người Argentina khi ông còn dẫn dắt Tottenham. 

Cụ thể, Pochettino cần hy sinh một nghệ sĩ và thay bằng một công nhân như Gini Wijnaldum, Danilo, Gueye hay Herrera. Còn hệ thống 4-3-3 cũng vừa giúp PSG đánh bại Manchester City - đối thủ mạnh nhất của đội chủ sân Công viên các hoàng tử ở mùa 2021/22 tính tới thời điểm hiện tại với tỷ số 2-0 tại vòng bảng Champions League.

Sự xuất hiện của Messi vô tình tạo ra cơn đau đầu cho Pochettino - Ảnh 5.

Pochettino sử dụng bộ ba tiền vệ Gueye - Verratti - Herrera và tam tấu Neymar - Mbappe - Messi trên hàng công trong trận PSG 2-0 City

Cựu HLV Southampton cũng chẳng cần phải lo lắng nếu cất một nghệ sỹ trên băng ghế dự bị để nhường suất đá chính cho một công nhân, bởi Gueye (4 bàn/7 trận) và Herrera (4 bàn, 2 kiến tạo/12 trận) đang chứng tỏ khả năng hỗ trợ tấn công của mình ở mùa năm nay. 

Nếu Pochettino quay về dùng 4-3-3, cầu thủ nào sẽ không được đá chính? Nếu xét phong độ, tính từ đầu mùa, Di Maria ghi 1 bàn, có 2 kiến tạo sau 6 trận, Neymar sở hữu thống kê tương tự nhưng chơi nhiều hơn 1 trận, Messi có 5 lần ra sân nhưng mới chỉ có vỏn vẹn 1 pha lập công. 

Tuy nhiên, nếu xét về tầm vóc, đẳng cấp và vị thế, thật khó để xếp Neymar và Messi vào dạng dự bị. Bên cạnh đó, phong độ của siêu sao 34 tuổi cũng đang dần được cải thiện. Như vậy, Di Maria sẽ không còn được đá chính thường xuyên như trước kia và đây chính là thuốc giải cho cơn đau đầu Messi vô tình mang đến cho Pochettino.