Sự cố tại buổi rước cúp của tuyển Argentina: Hàng loạt cảnh sát bị thương, bắt giữ 14 người

Khu vực quảng trường Plaza de la Republica (Argentina) đã trở nên mất kiểm soát trong ngày đội tuyển Argentina diễu hành mừng chức vô địch World Cup.

Ngày 20/12, khoảng 4 triệu người đã đổ về thủ đô Buenos Aires để tham gia buổi diễu hành của đội tuyển Argentina sau chiến tích vô địch World Cup 2022. Dù vậy, trong buổi lễ rước cúp một số fan quá khích đã gây ra cảnh hỗn loạn..

Theo truyền thông Argentina, khu vực quảng trường Plaza de la Republica trở nên mất kiểm soát vào khoảng 20h00 ngày 20/12 (theo giờ địa phương). Lực lượng chức năng nhanh chóng xuất hiện để giải tán đám đông. Tuy nhiên, họ lại bị tấn công bằng chai lọ, thậm chí gạch đá.

Sự cố tại buổi rước cúp của tuyển Argentina: Hàng loạt cảnh sát bị thương, bắt giữ 14 người - Ảnh 1.

Nhiều CĐV quá khích ném đồ đạc, chai lọ tại quảng trường Plaza de la Republica

Sự cố tại buổi rước cúp của tuyển Argentina: Hàng loạt cảnh sát bị thương, bắt giữ 14 người - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng sau đó đã phải vào cuộc. Ảnh: Clarin

Phải mất khoảng một giờ đồng hồ, sự cố mới được giải quyết. Theo tờ Clarin, 21 người đã bị thương sau vụ việc này, bao gồm cảnh sát và nhân viên cứu hỏa. 14 người cũng bị bắt giữ để điều tra.

Ban đầu, Lionel Messi cùng các đồng đội dự định sẽ diễu hành qua quảng trường Plaza de la Republica và đài tưởng niệm Obelisk. Tuy nhiên, chiếc xe buýt 2 tầng của đội tuyển bị chặn lại bởi đám đông người hâm mộ.

Sự cố tại buổi rước cúp của tuyển Argentina: Hàng loạt cảnh sát bị thương, bắt giữ 14 người - Ảnh 3.

Chiếc xe chở đội tuyển Argentina bị chặn lại bởi đám đông người hâm mộ

Sự cố tại buổi rước cúp của tuyển Argentina: Hàng loạt cảnh sát bị thương, bắt giữ 14 người - Ảnh 4.

AFA đã phải điều trực thăng tới "giải cứu" cho toàn đội

Hiệp hội bóng đá Argentina (AFA) sau đó phải điều trực thăng đến đưa toàn đội về trụ sở, kết thúc sớm buổi rước cúp.

Ảnh: Getty, Clarin