Stipe Miocic: Tôi sẽ tăng 20 lbs khi tái đấu cùng Francis Ngannou

AB , 23:14 30/04/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Cựu vương Stipe Miocic khẳng định sẽ tăng trọng lượng nếu gặp lại Francis Ngannou.

Trong màn so tài diễn ra vào ngày 27/3, Stipe Miocic đã bị Francis Ngannou hạ đo ván ở hiệp 2 qua đó mất chiếc đai hạng nặng vào tay đối thủ đến từ Cameroon. Trận đấu trên, đôi bên có sự chênh lệch khá lớn về mặt trọng lượng khi Miocic chỉ đạt con số 234 lbs (106,1 kg) trong buổi cân chính thức so với con số 263 lbs (119,2 kg) của Ngannou.

Ngannou hạ đo ván Miocic tại UFC 260

Chia sẻ trên tờ MMAFighting mới đây, Miocic khẳng định sẽ tăng cân nếu có dịp gặp lại nhà vô địch.

"Tôi muốn đòi lại những thứ thuộc về mình. Đây là lúc đôn cân lên. Tôi sẽ ăn nhiều nhất có thể để trở nên đô con và khỏe hơn. Tôi muốn mình đạt khoảng 250 lbs. Lần trước, tôi chỉ vào khoảng 230 lbs. Không phải tôi muốn thế mà là do quá trình tập luyện.

Tôi sẽ cố gắng để tăng cân một chút, thêm cả cơ bắp nữa. Tôi cảm thấy ổn nhưng thêm 20 lbs nữa sẽ giúp ích. Tôi sẽ cảm thấy khỏe hơn. Ngannou là một gã to lớn. Đó là điều không phải bàn cãi".

Stipe Miocic: Tôi sẽ tăng 20 lbs khi tái đấu cùng Francis Ngannou - Ảnh 2.

Miocic đặt mục tiêu tăng 20 lbs khi gặp lại Ngannou

Chia sẻ về trận đấu với Ngannou, Miocic cho rằng anh đã làm đúng theo kế hoạch đã đề ra và chỉ thất bại vì một thoáng mất tập trung.

"Tôi thấy ổn. Tôi để cho cậu ta lấn lướt ở hiệp đầu tiên. Cậu ta thường khởi đầu rất mạnh mẽ. Sau hiệp 1, tôi thấy cậu ta có chút xuống sức nhưng vẫn rất khỏe. Tôi nghĩ, 'Được thôi, chúng ta vẫn còn 4 hiệp nữa'. Và tôi đấm cậu ta bằng một cú tay phải nhưng sau đó lưỡng lự trong một khoảnh khắc. Thế là tôi dính phải cú móc của Ngannou", Miocic chia sẻ.

Nếu muốn đấu trận trilogy cùng Ngannou, Miocic sẽ buộc phải chờ. Lúc này, nhà vô địch đang liên hệ với Jon Jones và Derrick Lewis cho lần thượng đài tiếp theo.

Stipe Miocic: Tôi sẽ tăng 20 lbs khi tái đấu cùng Francis Ngannou - Ảnh 3.

Ngannou dự kiến sẽ tái xuất võ đài vào mùa thu tới