Son Heung-min trò chuyện vui vẻ cùng đồng đội, tự tin trước trận gặp Olympic Việt Nam

PHẠM HUYỀN , 19:39 28/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Chiều 28/8, đội tuyển Olympic Hàn Quốc tập làm quen mặt sân thi đấu. Đây cũng là buổi tập duy nhất của Son Heung-min và các đồng đội để chuẩn bị cho trận bán kết ASIAD 2018 gặp Việt Nam ngày mai.

Heung-min son tự tin trước trận bán kết gặp Việt Nam

Với chiến thắng 4-3 trước Olympic Uzbekisatan trong trận đấu vòng tứ kết diễn ra lúc 16h hôm qua 27/8, đội tuyển Olympic Hàn Quốc chính thức giành tấm vé vào vòng bán kết ASIAD 2018. Đối thủ của họ ở trận đấu tới chính là những chàng trai Việt Nam vừa đánh bại Olympic Syria trong trận đấu sau đó một giờ đồng hồ. 

Đương kim vô địch Hàn Quốc đang tỏ ra khá tự tin trước trận bán kết. Các cầu thủ chuyện trò vui vẻ sau buổi tập tại SVĐ Panka Sari. Tiền đạo ngôi sao của CLB Tottenham Son Heung-min tỏ ra khá thoải mái, anh trêu đùa đồng đội ở khu vực lối vào của sân.

Son Heung-min trò chuyện vui vẻ cùng đồng đội, tự tin trước trận gặp Olympic Việt Nam  - Ảnh 2.

Son Heung Min ở buổi tập chiều nay của Hàn Quốc.

Son Heung-min là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi ở Olympic Hàn Quốc. Hai người còn lại cũng có tên tuổi như thủ môn tuyển Hàn Quốc vừa dự World Cup Jo Hyeon-woo. Người còn lại là tiền đạo Hwang Ui-jo đang chơi cho CLB Gamba Osaka ở Nhật Bản. Tuy nhiên, thủ môn số 1 của tuyển Hàn Quốc đang gặp chấn thương từ sau trận đấu với Iran.

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Uzebekistan tối qua, các cầu thủ Hàn Quốc bật khóc trên sân. Đến với giải ASIAD 2018, họ mang theo áp lực bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam đã đoạt 4 năm trước tại sân nhà Incheon, cũng như lấy lại hình ảnh sau thất bại ở giải U.23 châu Á hồi đầu năm nay tại Trung Quốc (giải đấu mà U.23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân lịch sử). Bởi vậy, cuộc chiến ngày mai, Olympic Hàn Quốc đang tràn đầy quyết tâm sẽ không để tấm vé vào chung kết rơi vào tay của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trậ bán kết ASIAD 2018 giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16h ngày mai 29/8 trên SVĐ Panka Sari, Bogor, Indonesia.