Son Heung-min động viên Eriksen sau khi ghi bàn mang niềm vui đến hàng triệu fan Việt Nam

THÀNH AN , 14:43 13/06/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Sau khi ghi bàn thắng giúp tuyển Hàn Quốc ngược dòng dẫn Lebanon 2-1, Son Heung-min gửi tới đồng đội cũ Christian Eriksen lời nhắn nhủ động viên.

Son Heung-min nói "Eriksen I love you" khi ăn mừng bàn thắng cho tuyển Hàn Quốc

Phút 65, cuộc đọ sức giữa Hàn Quốc và Lebanon chiều 13/6, Son Heung-min tung sút phạt đền thành công giúp đội chủ nhà ngược dòng dẫn 2-1. Ngôi sao xứ kim chi ăn mừng bằng cách giơ 2 tay, tạo thành số 23, số áo Christian Eriksen khi còn chơi cho Tottenham, đồng thời chạy lại trước máy quay truyền hình.

"Chris, mạnh mẽ lên nhé. Tôi yêu anh!", Son gửi lời nhắn nhủ.

Son Heung-min gửi lời động viên đến Eriksen, tiền vệ bất ngờ bị ngừng tim ở trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại Euro 2020 (Ảnh: Chosun, chụp màn hình)

Son Heung-min và Eriksen vốn là đồng đội khá thân thiết trong màu áo Tottenham, quãng thời gian gần 5 năm (từ 2015 đến 2020), trước khi tiền vệ người Đan Mạch chuyển sang đầu quân cho Inter Milan. Rạng sáng 13/6, Eriksen bất ngờ gục xuống sân ở trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan trong khuôn khổ bảng B, Euro 2020.

Không chỉ Son Heung-min, thế giới bóng đá nói riêng và thể thao nói chung đều cảm thấy bàng hoàng trước "tai nạn" của Eriksen. Rất nhiều lời nhắn nhủ, động viên đã được gửi tới ngôi sao 29 tuổi, với hy vọng anh sớm khỏe mạnh.

Son Heung-min động viên Eriksen sau khi ghi bàn mang niềm vui đến hàng triệu fan Việt Nam - Ảnh 3.

Chiến thắng 2-1 của tuyển Hàn Quốc gián tiếp giúp tuyển Việt Nam loại bớt một đối thủ cạnh tranh nếu rơi xuống vị trí thứ 2 bảng G (Ảnh: Getty)

Trở lại với cuộc so tài tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Goyang, bàn thắng của Son Heung-min không chỉ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng H cho Hàn Quốc, mà còn gián tiếp mang đến niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Chiến thắng 2-1 của tuyển Hàn Quốc giúp tuyển Việt Nam rộng cửa hơn vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, 8 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Ban đầu, quy định lựa chọn top 4 đội nhì bảng, tuy nhiên, chủ nhà Qatar đã chắc suất ngôi đầu bảng E nên sẽ có thêm một suất cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5.

Ở lượt trận cuối cùng, ĐT Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh là UAE. Nếu để thua, chúng ta sẽ tụt xuống vị trí thứ nhì. Hiện tại, Việt Nam có 11 điểm để so sánh với các đội nhì bảng khác (đã trừ đi kết quả ở những trận với Indonesia).