Solskjaer, học trò xuất sắc giúp Sir Alex nở mày nở mặt

Thanh Đình , 11:31 29/03/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trong 27 năm dẫn dắt MU, Sir Alex cũng đồng thời đào tạo nên 32 HLV. Thế nhưng hầu hết đều không thành công, để xây dựng định kiến học trò Fergie không thể là HLV giỏi. Cho đến khi Ole Gunnar Solskjaer bước vào Old Trafford, mọi thứ đã thay đổi.

Vào năm 2010, Ole Gunnar Solskjaer cho biết, không có gì phải xấu hổ khi đề cập tới giấc mơ trở thành HLV MU. "Nếu lời mời đến vào 15 năm sau, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức", ông nói.

Và theo Solskjaer, thì tất cả các cầu thủ MU thế hệ của ông đều có chung giấc mơ đó. "Tôi, Ryan Giggs, Bryan Robson hay Mark Hughes luôn nghĩ về nó. Dễ hiểu bởi ai cũng thần tượng Sir Alex, ngưỡng mộ cách thức ông ấy quản lý đội bóng. Mọi thứ thật tuyệt vời".

"15, hay 20 năm nữa, khi tôi kinh nghiệm hơn, biết đâu đấy", người đàn ông Na Uy có khuôn mặt trẻ thơ mơ mộng.

Solskjaer đã không phải đợi lâu đến vậy. 9 năm sau, vào ngày 28/03/2019, ông chính thức trở thành HLV của MU. Thật khó để nói Solskja đã tích lũy đủ kinh nghiệm hay chưa, ở tuổi 46. Nhưng sau 3 tháng và 19 trận tạm quyền có thể khẳng định, ông đủ tốt để dẫn dắt đội bóng này.

Solskjaer, học trò xuất sắc giúp Sir Alex nở mày nở mặt - Ảnh 1.

Ngày 28/03/2019, Solskjaer chính thức trở thành HLV của MU.

Solskjaer luôn đóng vai người hùng để giải cứu MU khi còn là cầu thủ. Bây giờ ông lại trở thành cứu tinh của đội bóng áo đỏ với tư cách HLV.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những người yêu mến MU như bừng tỉnh. Solskjaer đưa họ trở về những năm tháng hào hùng, với bầu không khí cuồng nhiệt, sôi nổi, đầy ham muốn và thực sự mang hơi thở Quỷ đỏ. Nó cũng đi kèm với kết quả, bao gồm 14 chiến thắng và bình quân 2,1 bàn mỗi trận.  

Điều quan trọng nhất là Solskjaer tạo ra những tích cực đó từ chính những cầu thủ mà Jose Mourinho luôn than phiền là không đủ chất lượng. Trong 3 tháng qua, lần lượt Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford đến Romelu Lukaku, Nemanja Matic hay Ander Herrera đều hồi sinh.

Chưa hết, giống như người thầy cũ của mình, Sir Alex, Solskjaer cũng cố gắng phát triển các tài năng trẻ. Kể cả trong những trận quan trọng, HLV người Na Uy vẫn dành ra vài phút cho Mason Greenwood hoặc Tahith Chong. Đứng trên khía cạnh kinh tế, ông đã tiết kiệm cho MU hàng trăm triệu bảng.

Solskjaer, học trò xuất sắc giúp Sir Alex nở mày nở mặt - Ảnh 2.

Solskjaer đã đưa MU trở về với bản ngã, như khi còn được Sir Alex Ferguson dẫn dắt.

Trên tất cả, Solskja đã mang tinh thần MU trở lại. Họ luôn ra sân với tâm lý giành chiến thắng, sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh và chiến đấu bằng cả trái tim. Đó là lý do Quỷ đỏ đã tạo nên kỳ tích khó tin trước PSG và nhiều lần khác kiếm được 3 điểm vào phút cuối, tái hiện cái mà người ta vẫn gọi là "Fergie Time".

Rõ ràng, Solskjaer tốt hơn Mourinho, tốt hơn Van Gaal và David Moyes. Đồng thời, cũng tốt hơn 31 HLV khác, vốn là cựu cầu thủ MU cũng như học trò cũ của Sir Alex.

Suốt một thời gian dài Sir Alex bị cho là không thể đào tạo nên những học trò giỏi trên băng ghế huấn luyện. Họ chủ yếu dẫn dắt các đội bóng ít danh tiếng và không đạt được thành tựu nào đáng kể. Nhiều người trong số họ sớm từ giã giấc mơ huấn luyện, ví dụ như Bryan Robson, cựu đồng đội mà Solskjaer đã đề cập trong cuộc nói chuyện hồi năm 2010.

Solskjaer, học trò xuất sắc giúp Sir Alex nở mày nở mặt - Ảnh 3.

Rất nhiều học trò cũ của Sir Alex dấn thân vào nghiệp huấn luyện, nhưng phần lớn đều thất bại.

Cho đến nay, người thành công nhất vẫn là Laurent Blanc, sau khi đoạt 15 danh hiệu với tư cách HLV. Tuy nhiên năng lực của Blanc vẫn luôn bị nghi ngờ bởi Ligue 1 không phải giải đấu giàu cạnh tranh.

Solskjaer thì khác. Vốn là một trong năm học trò của Sir Alex từng VĐQG, gồm Henning Berg (Legia Warsaw), Blanc (PSG), Alex McLeish (Rangers) và Strachan (Celtic), nhưng Solskja dám vượt ra khỏi giới hạn an toàn (Molde) và tìm kiếm thử thách mới để bây giờ, tỏa sáng rực rỡ tại chính MU.

Cần phải khẳng định một lần nữa, sự phục sinh của MU không hề mang tính hiện tượng. Chiến thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật trước Tottenham của Mauricio Pochettino - một trong những chiến lược gia hàng đầu thế giới và cũng là mục tiêu được nhắm đến của Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, sự phát triển sức mạnh tấn công và cải thiện chất lượng phòng ngự, cùng các điều chỉnh để tận dụng tối đa các tài năng sẵn có đã cho thấy các phẩm chất ưu việt của Solskjaer.

Bây giờ, thứ Solskja cần chỉ là danh hiệu để khẳng định, ông là học trò xuất sắc nhất của Sir Alex, giúp ông thầy nở mày nở mặt. 3 năm theo hợp đồng đã ký đủ để HLV 46 tuổi đạt được điều đó.