SLNA mất đội trưởng Hoàng Văn Khánh thời gian dài

HIẾU LƯƠNG , 12:07 03/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

SLNA đón tin không vui với trường hợp Hoàng Văn Khánh sau hai vòng đầu V.League 2022.

Hoàng Văn Khánh gặp chấn thương trong trận SLNA thua 1-2 Bình Định ngày 1/3 ở vòng 2 V.League 2022. Theo chẩn đoán ban đầu, Văn Khánh gặp chấn thương dây chằng đầu gối phải.

Trung vệ sinh năm 1995 chưa thể đi bệnh viện chụp MRI do đầu gối vẫn sưng. Tuy nhiên, anh vốn có tiền sử chấn thương dây chằng nên hiểu cảm giác của loại tổn thương này.

Văn Khánh xác định phải nghỉ thời gian dài. Con số chính xác hơn sẽ có sau khi tới bệnh viện kiểm tra.

SLNA mất đội trưởng Hoàng Văn Khánh thời gian dài - Ảnh 1.

Hoàng Văn Khánh chấn thương ở trận SLNA 1-2 Bình Định ngày 1/3 (Ảnh: Hiếu Lương)

Tình huống Văn Khánh chấn thương diễn ra ở phút 10. Anh truy cản Hà Đức Chinh bằng một pha xoạc bóng sau đó bị đau và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Văn Khánh được bó gối, thử vào sân thi đấu nhưng cuối cùng ra dấu xin thay người.

Trong quá khứ, Văn Khánh nhiều lần gặp tổn thương dây chằng, lần gần nhất là tháng 6/2020. Văn Khánh bị rách dây chằng đầu gối cấp độ 2, phải nghỉ thi đấu ít 2 tháng và được tập hồi phục ở Trung tâm PVF.

Rút Văn Khánh rời sân, HLV Huy Hoàng tung hậu vệ trẻ Hồ Khắc Lương vào sân. Tuy nhiên, anh không khoả lấp được chỗ trống trong ngày ngoại binh Bình Định phong độ tốt. SLNA từ thế dẫn trước để thua ngược Bình Định 1-2.

Sau trận đấu, HLV Đức Thắng cho biết CLB Bình Định gặp may mắn khi Hoàng Văn Khánh rời sân và phải dùng hậu vệ trẻ. Bình Định tận dụng tốt cơ hội khi liên tục xuyên phá cánh của Khắc Lương.

Vắng Văn Khánh, SLNA hiện còn Phạm Thế Nhật, hai hậu vệ trẻ là Hoàng Sang và Khắc Lương. Trung vệ Thiago chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam. Nếu sử dụng, SLNA phải bỏ một ngoại binh trên mặt trận tấn công.

Tính toán trước mùa giải của HLV Huy Hoàng bị ảnh hưởng. Ban đầu, ông tính chơi 4-3-3 khi có sự xuất hiện của Trọng Hoàng. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1989 gặp chấn thương dai dẳng không thể thi đấu, SLNA phải chuyển về đá sơ đồ 5 hậu vệ.

Ở hai vòng tới, SLNA lần lượt tiếp đón HAGL trên sân nhà (6/3), làm khách trước Sài Gòn FC (12/3). Sau đó, V.League 2022 bước vào quãng nghỉ nhường chỗ cho các đội thi đấu cúp châu Á và đội tuyển quốc gia. Đây là thời gian quý báu để Hoàng Văn Khánh hồi phục, kịp trở lại cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

https://sport5.vn/slna-mat-doi-truong-hoang-van-khanh-thoi-gian-dai-20220303115446351.htm