Sisomeo - Khi những chiếc găng tay thuần Việt không chỉ còn là mút và xốp

Phúc Cơ , 23:04 12/12/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Trong khi nhiều người chơi võ khác thường đặt niềm đam mê vào huấn luyện và thi đấu, anh Tăng Hán Vinh lại gửi gắm những tình yêu võ vào trong những món đồ tập luyện.

Đối với fight fan tại Việt Nam, thương hiệu Sisomeo đã trở thành một trong những thương hiệu nội địa nổi tiếng nhất nhì làng fight gear Việt.

Anh Tăng Hán Vinh, chủ của Sisomeo, vốn cũng từng là một người đam mê võ thuật. Tuy nhiên, nếu đại đa số mơ mộng đến con đường thi đấu hay làm huấn luyện, anh Vinh lại có một tình yêu đặc biệt dành cho fight gear.

Sisomeo - Khi những chiếc găng tay không chỉ là mút và xốp - Ảnh 1.

Thương hiệu Sisomeo đã từng tài trợ cho rất nhiều giải đấu lớn về trang bị thi đấu như găng, quần áo đấu..

Anh chia sẻ: "Đối với mình, ở thời gian đó, tìm được những món đồ võ như thế này ở Việt Nam gần như là chuyện bất khả thi. Mà với những món có sẵn, khi mình dùng thử, mình cảm thấy nó không đủ 'phê'. Hoặc là chất lượng quá kém hoặc là giá thành quá đắt. Chính vì thế, mình đã nghĩ rằng tại sao mình không thử làm những thứ này".

Anh Tăng Hán Vinh cũng cho biết bản thân những chiếc găng rất khó nhìn bên ngoài mà đánh giá được chất lượng của nó. Chỉ có thử đeo, thử đánh rồi mới hiểu mới biết được sự khác biệt của những chiếc găng tốt. Tuy nhiên, điều đó vẫn không khiến cho nhà thiết kế fight gear này phải chạy theo thị trường mà bỏ qua những cốt lõi bên trong.

Sisomeo - Khi những chiếc găng tay thuần Việt không chỉ còn là mút và xốp - Ảnh 2.

Sisomeo - Khi những chiếc găng tay thuần Việt không chỉ còn là mút và xốp - Ảnh 3.

Đã có lúc, anh Vinh cùng vợ bỏ tiền mua những cặp găng có giá trị đến chục triệu đồng chỉ để mổ xẻ nghiên cứu các kết cấu bên trong của nó. Nói về vấn đề này, anh Vinh cho biết: "Đối với các loại găng rẻ tiền, chỉ cần có mút, có khuôn là đã có thể làm được những chiếc găng đơn giản. Tuy nhiên chất lượng của các loại găng này không cao".

"Những chiếc găng tốt thường có nhiều lớp dán chồng lên nhau. Có những lớp để định hình, có lớp tán lực, có lớp đệm cho êm để bảo vệ nắm đấm người sử dụng. Các sản phẩm cao cấp luôn như thế. Nhưng khi mình tháo những chiếc găng đó ra, mình không copy lại nhé. Mình để đó làm tư liệu tham khảo và rồi luôn tự hỏi những câu hỏi 'vì sao họ lại lót như thế này', 'vì sao hãng kia lót như thế kia?', 'lót như vậy để làm gì'… Từ đó mình tạo ra những sản phẩm của riêng mình mà mình nghĩ là phù hợp với người Việt nhất".

"Những chiếc găng này trước khi ra thị trường cũng sẽ được gửi cho các tay đấm để họ trải nghiệm và đánh giá. Từ đó, mình sẽ có những điều chỉnh trong tương lai", anh Vinh chia sẻ.

Sisomeo - Khi những chiếc găng tay thuần Việt không chỉ còn là mút và xốp - Ảnh 3.

Dòng găng Boxing Jab - Một trong những mẫu găng tạo nên tiếng vang của thương hiệu Việt Sisomeo

Và để ủng hộ cho sự phát triển của MMA trong nước, Sisomeo cũng là một trong những nhà tài trợ của giải đấu Bài Danh Chiến 4. Chia sẻ về lý do đồng hành cùng Bài Danh Chiến 4, anh Tăng Hán Vinh cho biết: "Thật ra thì đối với mình, lý do mình hợp tác với giải võ thuật Bài Danh Chiến là vì nó cũng là một giải MMA. Mình và họ đều có cái tên MMA nên đó là điểm chung rồi. Một điều nữa là mình cũng có đam mê và cũng thật sự mong muốn có những giải đấu tốt đẹp hơn, hoành tráng hơn".

Tại giải đấu Bài Danh Chiến 4 sắp tới, Sisomeo sẽ là thương hiệu tài trợ trang thiết bị thi đấu cho các cuộc tranh tài nảy lửa trong sự kiện. Đây cũng sẽ là giải đấu ra mắt các loạt sản phẩm figh gear mới của thương hiệu Sisomeo.