SGP Khoa, từ anh chàng tuyển thủ bí ẩn đến crush quốc dân của làng Liên Quân Việt

Andy Mate , 12:00 09/03/2022 | Esport

Chia sẻ

Gần một năm kể từ ngày được SGP cho chào sân, Khoa đã có những bước tiến vượt bậc ở nhiều mặt.

Tháng 8/2021, Saigon Phantom công bố tân binh duy nhất cho ĐTDV mùa đông. Không phải ngôi sao đến từ đội tuyển khác, "Bóng ma Sài thành" quyết định củng cố đội hình bằng Khoa, một tuyển thủ trẻ tuổi chơi ở vị trí hỗ trợ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến các trận đấu diễn ra theo hình thức online, khán giả chỉ biết đến Khoa thông qua một bức vẽ của BTC giải đấu. Thông tin về anh chàng bí ẩn này không nhiều. Ngoài năm sinh 2003 ra, khán giả hầu như "mù tịt" về bản hợp đồng mới của Saigon Phantom.

Phải 2 tháng sau, fan mới được dịp chứng kiến anh lên sóng thông qua phần trả lời phỏng vấn sau trận đấu với MC Phương Thảo.

Vào thời điểm đó, Khoa chỉ gây ấn tượng bởi mái tóc che nửa mặt hệt như bức hoạt họa. Vì quá run trước máy quay, anh còn ấp úng, nói nhầm: "Xin chào mọi người. Mình là Khoa của Saigon Phantom. Mình là người đi vị trí 'sở hữu'. Lần đầu gặp mặt mọi người... Trợ thủ ạ".

SGP. Khoa trả lời phỏng vấn sau chiến thắng trước BOX Gaming

Viên ngọc không cần mài

Màn chào sân chưa hoàn hảo ấy dần chìm vào quên lãng. Thay vào đó, người ta nhắc đến sự tiến bộ vượt bậc và phong độ ổn định của Khoa trên sân đấu hơn.

Với bể tướng rộng, Khoa có thể đảm nhiệm nhiều vai trò. Ban đầu, anh cực nổi bật với vị tướng Volkath, luôn trở thành tấm lá chắn giúp các vị trí gây sát thương chính thoải mái nhảy múa trong giao tranh. Bây giờ nếu cần, Khoa có thể chuyển sang vị chí tiến công. Con Tachi siêu cơ động dù cầm "suy nhược", gây gần 100.000 sát thương đến bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh của Memo Game.

SGP Khoa, từ anh chàng tuyển thủ bí ẩn đến crush quốc dân của làng Liên Quân Việt - Ảnh 2.

"Best Tachi Việt Nam" chính là Khoa

Một sự thật không phải ai cũng biết nữa là Khoa, với ngoại hình nhỏ con, lại là người kêu gọi giao tranh chính trong đội hình Saigon Phantom vào thời điểm hiện tại. Anh chàng sinh năm 2003 sở hữu khối kiến thức đồ sộ về Liên Quân Mobile và bản lĩnh của những tuyển thủ gạo cội. Nhìn Khoa thi đấu, chẳng ai tin nổi anh mới được chào sân từ tháng 8 năm ngoái.

Chính vì thế dù mới chân ướt chân ráo vào đội hình toàn ngôi sao của Saigon Phantom nhưng Khoa lại nhanh chóng khẳng định vị thế của mình. Fan Saigon Phantom có thể đã quên đi Zeref trong bối cảnh đội tuyển đang sở hữu một trong những tài năng sáng giá nhất Liên Quân Mobile Việt Nam từng sản sinh.

Bước ra ánh sáng

Ngoài hành trình trở thành hỗ trợ xuất sắc nhất Đấu Trường Danh Vọng, Khoa cũng đang tiến nhanh trong cuộc đua "Tuyển thủ được crush nhiều nhất giải đấu".

Chuyện là anh chàng mới đi chải chuốt lại vẻ bề ngoài cuối năm 2021. Mái tóc dài che nửa mặt trong lần đầu xuất hiện trên sóng livestream không còn nữa, thay vào là vẻ bồng bềnh lãng tử cùng gương mặt thư sinh rất đáng yêu. Màn lột xác thành công này giúp Khoa được nhiều fangirl săn đón.

SGP Khoa, từ anh chàng tuyển thủ bí ẩn đến crush quốc dân của làng Liên Quân Việt - Ảnh 3.

Khoa của hiện tại đã rất khác Khoa lúc mới cập bến Saigon Phantom

SGP Khoa, từ anh chàng tuyển thủ bí ẩn đến crush quốc dân của làng Liên Quân Việt - Ảnh 4.

Khoa có ngay fandom hùng hậu sau khi thay đổi vẻ bề ngoài

Không chỉ vậy, sự trưởng thành của Khoa còn được thể hiện qua cách anh trả lời phỏng vấn.

Cụ thể trong lần được lên sóng sau chiến thắng trước B2F hôm 17/2, Khoa đã khiến toàn bộ ekip của Đấu Trường Danh Vọng phải sững sờ vì sự chững chạc, lưu loát trong từng câu nói. Bên cạnh sự nghiêm túc, Khoa cũng biết cách lồng ghép những yếu tố gây cười để giúp khán giả có giây phút sảng khoái. Anh không ngần ngại "dìm hàng" đàn anh Lai Bâng với lời khẳng định: "Đội em ai cũng đánh hay nên điểm MVP không cách nhau là bao. Nhưng nếu chọn ra người tệ nhất thì đó phải là Bâng".

Nhìn Khoa tỏa sáng, MC Phương Thảo, người đầu tiên trò chuyện trực tiếp cùng cậu đã phải thốt lên: "Đây đúng là ngôi sao phỏng vấn thực thụ của SGP".

SGP Khoa thay đổi từ ngoại hình đến phong cách trả lời phỏng vấn trong lần lên sóng mới nhất. Ai bảo cứ tuyển thủ là ấp úng trước ống kính máy quay nào?

Thế mới thấy Saigon Phantom thật may mắn khi có được Khoa, một tuyển thủ đang dần tiến đến sự toàn diện, hoàn hảo. Nếu cứ giữ vững phong độ hiện tại, Khoa gần như chắc chắn sẽ trở thành một trong những đại diện Việt Nam tham dự SEA Games sắp tới.

https://sport5.vn/sgp-khoa-tu-anh-chang-tuyen-thu-bi-an-den-crush-quoc-dan-cua-lang-lien-quan-viet-20220309115315501.htm