Sergio Busquets: "Cầu thủ sẽ phát nổ nếu World Cup đá 2 năm 1 lần"

HOÀNG ANH , 18:54 06/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Busquets cảnh báo về tình trạng quá tải vì cầu thủ phải tham dự quá nhiều giải đấu.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino ủng hộ đề xuất tổ chức World Cup hai năm một lần. Ý tưởng cũng được cựu HLV Arsenal, ông Arsene Wenger, người hiện là Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, ủng hộ.

Nhưng tiền vệ Sergio Busquets nói rằng số lượng giải đấu đã là quá nhiều, sắp vượt quá sức chịu đựng của cầu thủ.

"Với việc tổ chức World Cup hai năm một lần, các cầu thủ có rất ít ý kiến về quyết định đó", Busquets nói trong một cuộc họp báo. "Chúng tôi chỉ thấy lịch đấu ngày càng bận rộn hơn, và họ không quan tâm đến các cầu thủ. Họ muốn nhiều trận đấu hơn, nhiều Euro hơn, nhiều World Cup hơn, nhiều giải đấu hơn".

Sergio Busquets: "Cầu thủ sẽ phát nổ nếu World Cup đá 2 năm 1 lần" - Ảnh 1.

Busquets phản đối tổ chức World Cup 2 năm/lần

"Sẽ có lúc cầu thủ phát nổ vì lịch đấu ngày càng dày đặc và chúng tôi ít có thời gian nghỉ ngơi. Thật khó để giải quyết, như chúng ta thấy gần đây, vì COVID-19, một số giải đấu xung đột với nhau về lịch trình".

"Tất cả những đề xuất này sẽ mang lại một số hậu quả, vì vậy cần phải có một cuộc họp và lắng nghe tất cả các bên", Busquets kết luận.

Vào tháng 5, các thành viên của FIFA thông qua việc khởi động xem xét tổ chức World Cup hai năm một lần sau khi đề xuất được Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đệ trình.

Trong một cuộc họp báo, ông Infantino cho biết ông ủng hộ sự thay đổi sau đại hội FIFA vào tháng 5: "Bạn không cần phải là Einstein để biết rằng nếu bạn tổ chức World Cup hai năm một lần, doanh thu sẽ tăng gấp đôi. Chúng tôi phải đi vào những nghiên cứu này với một tinh thần cởi mở. Chúng tôi biết về giá trị của World Cup và tác động của World Cup".

Tuần này, chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin cho biết ông có những "lo ngại nghiêm trọng" về đề xuất của FIFA.