SEA Games 31 hủy bỏ 2 nội dung vì lý do khách quan

Lệ Giang , 18:57 03/05/2022 | SEA Games 31

Chia sẻ

Sau môn bóng ném bãi biển nữ, nước chủ nhà Việt Nam tiếp tục buộc phải hủy 2 nội dung của môn điền kinh tại SEA Games 31 vì lý do khách quan.

Theo quy định của SEA Games về số lượng các đội tham gia thi đấu, các môn thể thao tập thể bắt buộc phải có từ 3 đội đăng ký trở lên thì Ban tổ chức mới được phép đưa vào danh sách thi đấu chính thức. Trước đó, nội dung bóng ném bãi biển nữ đã bị rút khỏi các nội dung được thi đấu tại SEA Games 31 do chỉ có 2 đội tham gia đăng ký là Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Đây là một sự thiệt thòi cho ĐT bóng ném nữ Việt Nam. Theo giới chuyên môn, đội được đánh giá rất cao tại giải lần này. Điều này cũng khiến đoàn thể thao Việt Nam lỡ hẹn với một tấm HCV.

SEA Games 31 tiếp tục hủy bỏ 2 nội dung vì lý do khách quan - Ảnh 1.

Sân vận động Mỹ Đình nơi tổ chức các nội dung thi đấu của môn điền kinh tại SEA Games 31 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Tại Hội nghị khẳng định SEA Games 31 đang diễn ra ở Hà Nội, các nước chốt lại lần cuối số môn tham dự đại hội. Ở bộ môn điền kinh, chỉ có Indonesia và Thái Lan đăng ký thi đấu nội dung đẩy tạ nữ còn nội dung ném búa nam, chỉ có Malaysia và Thái Lan đăng ký thi đấu. Do không đủ quốc gia đăng ký nên chủ nhà Việt Nam buộc phải hủy 2 nội dung nói trên khỏi đại hội. Quyết định này đã được các nước đồng ý vào ngày 3.5.

Với 3 nội dung không xuất hiện tại SEA Games 31 do không đủ số lượng thành viên tham gia là bóng ném bãi biển nữ, đẩy tạ nữ và ném búa nam khiến số lượng nội dung thi đấu tại SEA Games 31 giảm từ 526 nội dung xuống còn 523 nội dung, tuy nhiên số môn thi vẫn không thay đổi.

Ở môn bóng ném bãi biển, đội nữ không có cơ hội thi đấu nhưng may mắn là đội nam bóng ném Việt Nam vẫn được tranh tài vì nội dung dành cho nam có 4 quốc gia đăng ký tham dự. Ở SEA Games 30, đội nam bóng ném Việt Nam là đội cuối cùng giành huy chương vàng khi giành chiến thắng sau hai set đấu với các tỷ số 19-16, 20-10 trước đối thủ Indonesia, qua đó giúp đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 98 huy chương vàng tại đại hội.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, đoàn Việt Nam dự với 1.341 thành viên, gồm 951 VĐV (532 nữ, 419 nam); 250 HLV, 30 chuyên gia. Trong đó đội tuyển điền kinh Việt Nam có số lượng đông nhất, 65 VĐV, thi đấu 40/45 nội dung và phấn đấu giành 16 - 17 huy chương vàng SEA Games 31.

https://sport5.vn/sea-games-31-huy-bo-2-noi-dung-vi-ly-do-khach-quan-20220503185136821.htm