Sau tất cả, Shaquille O'Neal và Kobe Bryant đã làm lành với nhau, chuyển hướng sang 'đối tượng' mới

NHẬT PHẠM , 13:08 29/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ vừa qua, những huyền thoại và từng là đồng đội của nhau, Shaquille O'Neal và Kobe Bryant, đã có những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai đã làm lành ngay sau đó và chuyển hướng sang một cầu thủ khác để chỉ trích.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên PHP Agency Convention ở Las Vegas, Kobe Bryant đã có những lời nói với đại ý rằng: "Shaquille O'Neal sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại nếu anh ấy nghiêm túc trong công việc như tôi. Tôi đã có thể giành đến 12 nhẫn vô địch nếu anh ấy chuyên nghiệp và tập luyện chăm chỉ hơn".

shaquille-oneal-kobe-bryant1-1500x1000

Theo Kobe Bryant, anh và Shaquille O'Neal lẽ ra đã thống trị NBA trong nhiều năm sau đó. Ảnh: NBA.

Với cá nhân Kobe Bryant, câu nói này có lẽ chỉ mang tính chất nhắc nhở về thái độ tập luyện của Shaquille O'Neal và với tài năng sẵn có, Shaq hoàn toàn có thể cùng với Kobe Bryant thống trị NBA trong một khoảng thời gian dài.

Đáp lại những lời chỉ trích của người đồng đội cũ, Shaq đã phản pháo lại thông qua Instagram cá nhân: "Chú sẽ có 12 nhẫn nếu chịu chuyền bóng nhiều hơn, đặc biệt là trong trận chung kết với Pistons đấy. Và đừng quên họ sẽ không tạc tượng ai đó vì họ lười biếng đâu". Theo Shaq, hiệu suất ném rổ cực tệ của Kobe Bryant là nguyên nhân chính dẫn đến việc Los Angeles Lakers thất thủ trước Detroit Pistons với tỉ số 1-4 trong trận Chung kết NBA năm 2004.

Kobe1000

Phong độ không tốt của Kobe Bryant trong trận Chung kết nằm 2004 đã khiến Los Angeles Lakers thất thủ trước Detroit Pistons. Ảnh: NBA.

Nhằm tránh để mọi việc trôi đi quá xa, Kobe Bryant đã đăng đàn tuyên bố: "Giữa tôi và Shaq không có gì để cãi vã đâu. Tôi hiểu truyền thông đang muốn điều này xảy ra nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi cũng đã quá lớn để cãi nhau rồi". Cùng với đó là hashtag #3peat nhằm nhắc nhở mọi người về cú ăn 3 liên tiếp của Lakers dưới thời của Kobe và Shaq.

Ngay lập tức, Shaq làm dịu tình hình với việc trả lời bình luận của Kobe, nhưng cũng không quên đá xoáy một cầu thủ khác mà chắc hẳn nhiều người cũng đã đoán được là ai: "Tôi hiểu điều đó rồi. Khi tôi nhìn chú trả lời phỏng vấn, tôi lập tức nghĩ đến một người tên Dwite. À mà đó có phải là cách chú đang đánh vần tên của hắn không thế".

DN4DQBBAOI4WNFCBA7RN4C7HJM

Sau những cuộc đấu khẩu, cả Kobe Bryant và Shaquille O'Neal đã làm lành ngay lập tức.

Người mà Shaquille O'Neal nhắm đến không ai khác chính là Dwight Howard, cầu thủ vừa gia nhập Los Angeles Lakers trong vài ngày trước. Giữa cầu thủ này và đội bóng Vàng - Tím đã từng có một mùa giải 2012 - 2013 hợp tác cùng nhau nhưng lại không có một kết quả tốt đẹp mặc dù sở hữu một đội hình rất chất lượng.

Dwight Howard cũng từng có những bất đồng với Kobe Bryant trong thời gian khoác áo Lakers, cũng như thường xuyên trashtalk trong những mùa bóng sau này. Mặc dù Howard đã tuyên bố mình đã thay đổi để không còn bốc đồng như trước, nhưng vết nhơ của anh cùng với Lakers khiến Shaq chưa bao giờ quên và huyền thoại này cũng đã từng đá xoáy rằng: "Dwight Howard là ai thế nhỉ? Tôi chả biết hắn ta".

THUMBNAIL_077-5-1

Dwight Howard thường xuyên bị chỉ trích bởi Shaquille O'Neal. Ảnh: ClutchPoints.

Có lẽ Dwight Howard đang là cầu thủ tội nghiệp nhất lúc này, khi mà anh đang là đối tượng bị chỉ trích của rất nhiều người mặc dù chỉ ký với Los Angeles Lakers một bản hợp đồng "không đảm bảo" với số tiền lương cực ít. Những quá khứ không mấy tốt đẹp của cầu thủ này sẽ chỉ được xóa nhòa nếu anh đáp trả lại bằng một màn trình diễn tốt trên sân.